Đêm nay, tàu Sunrise 689 về cảng Vũng Tàu

Đêm nay, tàu Sunrise 689 về cảng Vũng Tàu
TP - Sau 6 ngày mất liên lạc do bị cướp biển khống chế, rạng sáng qua 9/10, tàu Sunrise 689, cùng 18 thuyền viên bắt liên lạc với đất liền. Hiện các tàu Cảnh sát biển đang hộ tống, lai dắt tàu Sunrise 689, dự kiến sẽ về cảng Vũng Tàu đêm 10/10. 

Chiều 9/10, Đại tá Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN cho biết, lúc 14 giờ hôm qua 9/10, tàu Cảnh sát biển CSB 2004 đã tiếp cận tàu Sunrise 689 tại vị trí 08o14’N-104o26’E (cách Tây Nam đảo Hòn Khoai/Cà Mau khoảng 30 hải lý) tiến hành sơ cứu người bị thương và hỗ trợ đưa tàu Sunrise 689 về Vũng Tàu. 

Theo ông Tỵ, do tàu Sunrise 689 bị phá hết các thiết bị, hoa tiêu nên Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã điều tàu CSB 2002 từ Vũng Tàu ra phối hợp, hỗ trợ lai dắt. Dự kiến đêm 10/10, các tàu sẽ về đến cảng Vũng Tàu. Hiện các thuyền viên bị thương đã được hỗ trợ chăm sóc, còn lại đều khỏe, ăn uống bình thường. 

Theo xác minh của Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN qua thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng, tàu Sunrise 689 bị tấn công ngay sau khi rời khỏi luồng cảng tại vùng biển Singapore, và bị cướp khoảng 1.500 tấn dầu.
Khoảng 1 giờ ngày 9/10, bọn cướp biển đã rời tàu bằng tàu cá KNF 7858 (mũi tàu treo cờ Malaysia, đuôi tàu treo cờ Việt Nam). Sau đó, thuyền trưởng Thắng đã cơ động cho tàu theo hướng 0o về vùng biển Việt Nam.

Trước đó, tàu hàng Sunrise 689, với 18 thuyền viên (thuộc Công ty cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng), trọng tải 5.928,9 tấn, chở 5.226 tấn dầu Gasoil, đang trên đường hành trình từ Singapore về cửa Việt (Quảng Trị) thì bị mất liên lạc.

Thời điểm mất liên lạc là lúc 4 giờ 27 phút ngày 3/10 tại 02075587N-1050306235E (cách Đông Bắc Singapore khoảng 120 hải lý, cách Đông Nam mũi Cà Mau khoảng 360 hải lý).

MỚI - NÓNG