Đêm qua, tàu trọng tải hơn 1000 tấn bị chìm khi cập cảng Đồng Nai

Đêm qua, tàu trọng tải hơn 1000 tấn bị chìm khi cập cảng Đồng Nai
Lúc 23 giờ ngày 28/6, tàu Khánh Hội 7, do Thuyền trưởng Huỳnh Tiến Dũng điều khiển đang chở 800 m3 gỗ vào cập cảng Đồng Nai thì bất ngờ gặp sự cố và bị chìm cạnh cầu cảng (cách cầu Đồng Nai khoảng 500 m và không có thiệt hại về người).

Theo Thuyền trưởng tàu Khánh Hội 7: Lúc tàu chìm, trong khoang còn chứa 15.000 lít dầu DO. Được biết, tàu Khánh Hội 7 có trọng tải 1.181 tấn thuộc Công ty vận tải biển Nhà Rồng ( Thành phố Hồ Chí Minh ).

Sau khi nhận được thông tin tàu Khánh Hội 7 bị chìm, Công ty cứu hộ Đại Minh đã điều 4 tàu cứu hộ đến hiện trường triển khai giăng 300 m phao vây dầu, thấm dầu, 2 bộ “skimer” để hút dầu cùng với 15 công nhân tham gia cứu hộ và khắc phục sự cố tràn dầu.

Ông Hoàng Văn Lộc, Giám đốc Công ty cứu hộ Đại Minh cho biết: Công ty đang cố gắng sử dụng hệ thống phao vây và thấm dầu để sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra sự cố tràn dầu; đồng thời điều động một tổ thợ lặn khảo sát chiếc tàu chìm để có phương án ứng cứu. Mặt khác, Công ty cũng sẵn sàng đội cứu hộ ứng phó với khả năng gỗ trên tàu bị trôi ra sông.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ chìm tàu.

MỚI - NÓNG