Đến Phật Sơn, thăm 'nhà' Hoàng Phi Hồng

Tấm hình hiếm hoi của võ sư Hoàng Phi Hồng
Tấm hình hiếm hoi của võ sư Hoàng Phi Hồng
TP - “Này, Quảng Đông là quê hương của Hoàng Phi Hồng đấy, anh em mình tìm nhà đi”- anh bạn cùng đi công tác Asian Games chợt nói.
Tấm hình hiếm hoi của võ sư Hoàng Phi Hồng
Tấm hình hiếm hoi của võ sư Hoàng Phi Hồng.

Thời gian phụ giúp cho thuê băng đĩa gần 20 năm trước giúp tôi có điều kiện xem nhiều bộ phim võ thuật Hồng Kông, nên nghe nhắc tới Hoàng Phi Hồng tôi đồng ý ngay khi nhớ tới những tuyệt chiêu Hổ Hạc Song Hình quyền, Thiết Tuyến quyền, Cung Tự Phục Hổ quyền hay Vô Ảnh cước mà diễn viên Lý Liên Kiệt thể hiện rất thành công trên màn bạc.

Chúng tôi chỉ biết rằng Hoàng Phi Hồng có hẳn một bảo tàng về ông ở thành phố Phật Sơn, thành phố vệ tinh cách Quảng Châu chừng 20km. Chúng tôi nhờ nhân viên khách sạn chỉ đường đến “nhà” Hoàng Phi Hồng. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, gọi điện hỏi han, cô nhân viên lễ tân bẽn lẽn mỉm cười xin lỗi vì không giúp được.

Nhờ các tình nguyện viên Asian Games và các lưu học sinh Việt Nam tại Quảng Châu, cũng không mang lại kết quả.

Đang lúc bí, một đồng nghiệp bên đài tiếng nói Việt Nam cùng người bạn bản địa đi ngang qua, nghe hỏi thông tin về Hoàng Phi Hồng liền quay lại giúp. Thì ra, anh bạn bản địa kia, anh Trương, là dân chính gốc Phật Sơn và biết rất rõ những danh thắng thành phố quê hương mình.

Nhờ sự chỉ dẫn rất cặn kẽ của anh Trương, chúng tôi chọn cách đi thuận tiện nhất là tàu điện. Qua 20 ga tàu với một lần đổi chuyến, chúng tôi đặt chân lên phố Tổ Đền và ngạc nhiên khi biết rằng “nhà” Hoàng Phi Hồng nằm ngay trong khuôn viên Tổ Đền, một danh thắng nổi tiếng tại Phật Sơn, và chỉ cách bến tàu điện chừng 100m.

Thực tế, Tổ Đền là một quần thể viện bảo tàng về nghệ thuật kinh kịch và võ thuật Quảng Đông, nơi lưu giữ những di vật và vật kỷ niệm của võ sư yêu nước Hoàng Phi Hồng, võ sư Diệp Vấn, người góp công lớn đưa Vịnh Xuân quyền lan tỏa khắp thế giới và là sư phụ của minh tinh màn bạc Hồng Kông và Hollywood Lý Tiểu Long.

Tổ Đền Phật Sơn thu hút rất đông du khách Hồng Kông, nơi đã sản xuất hàng trăm bộ phim về Hoàng Phi Hồng và cũng là nơi võ sư Diệp Vấn thành danh.

Tổ Đền được các tín đồ Đạo Giáo xây dựng vào thế kỷ 11, thờ Bắc Đại Tiên, vị thần cai quản nguồn nước và bảo vệ thành phố. Tổ Đền đã bị nhà Nguyên thiêu rụi, sau đó được xây dựng lại năm 1372, trải qua nhiều lần tu sửa, mở rộng.

Khu tưởng niệm Hoàng Phi Hồng như một quần thể kiến trúc độc lập với những dãy nhà cổ và một sân rộng để biểu diễn võ thuật. Tại đây, chúng tôi được xem buổi biểu diễn võ thuật và múa lân, sau đó là tour chiêm ngưỡng những kỷ vật của vị Tổng giáo đầu của tổng binh Quảng Châu Lưu Vĩnh Phúc, tư liệu về bà vợ tư Quế Lan, nguyên mẫu nhân vật dì Mười ba trong các bộ phim về Hoàng Phi Hồng, hay hiệu thuốc Bảo Chi Lâm nổi tiếng của ông.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.