Dẹp bãi trông xe “dù”, mở rộng thành đường giao thông trên phố Hào Nam

Dẹp bãi trông xe “dù”, mở rộng thành đường giao thông trên phố Hào Nam
TPO - Sau phản ánh của báo Tiền Phong, bãi trông xe "dù" dưới gầm cầu đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đoạn qua phố Hào Nam (quận Đống Đa) đã được phong quang. Thời gian tới, đoạn gầm cầu này sẽ được trải bê tông, mở rộng thành đường giao thông.

Sau khi Tiền Phong có bài phản ánh về việc “xẻ thịt” đất dưới gầm cầu đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông đoạn qua phố Hào Nam (quận Đống Đa) làm bãi trông xe trái phép. Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa Phạm Văn Viên đã gửi công văn tới Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) yêu cầu có biện pháp xử lý những tồn tại. Theo đó, UBND phường khẳng định: Việc tự phát trông xe trái phép tại dải phân cách giữa gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị... Đồng thời đề xuất xem xét phương án thu nhỏ dải phân cách giữa tại tuyến phố Hào Nam; tổ chức trải thảm bê tông atfan để mở rộng mặt cắt đường giao thôn, đồng thời tiến hành trồng cây xanh để tạo cảnh quan đô thị, ngăn chặn hiện tượng người dân tự phát trông giữ xe không phép, trái phép cũng như phòng tránh hiện tượng đổ trộm phế thải xây dựng.

Dẹp bãi trông xe “dù”, mở rộng thành đường giao thông trên phố Hào Nam ảnh 1

Lực lượng chức năng chăng dây đảm bảo không để phương tiện di chuyển vào trong

Ghi nhận trong ngày 3/5, lực lượng chức năng đã ra quân thực hiện giải tỏa bãi trông giữ xe trái phép ở đây. Đồng thời, yêu cầu di chuyển toàn bộ xe dừng, đỗ sai quy định dưới tuyến đường sắt trên cao. Đối với những chủ phương tiện bất tuân, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và di chuyển xe về nơi tạm giữ. Sau khi tiến hành di chuyển các xe dừng, đỗ sai quy định, lực lượng chức năng của phường đã cho đóng cọc và chăng dây để chống tái lấn chiếm. Bên cạnh đó, một phần dãy phố đã được đào lên để chuẩn bị trải thảm bê tông, mở rộng giao thông trên tuyến phố.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.