Đi bắt ốc, 2 anh em ruột chết đuối thương tâm

Buổi trưa, 2 anh em Nguyên 9 tuổi và Trỗi 7 tuổi (ngụ Nghệ An) rủ nhau đi bắt ốc thì không may rơi xuống mương nước tử vong.

Chiều 1/4, ông Nguyễn Thế Tình, trưởng Công an xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết nạn nhân là 2 anh em Đinh Công Nguyên (9 tuổi, học lớp 4) và Đinh Công Trỗi (7 tuổi, học lớp 2), trú xóm Lạc Thành, xã Hùng Thành.

Theo đó, buổi trưa cùng ngày, anh em Nguyên rủ nhau đi bắt ốc. Đến đầu giờ chiều gia đình không thấy các em trở về nên tổ chức đi tìm. Sau đó mọi người phát hiện thi thể Nguyên và Trỗi dưới ao nước ngay bìa làng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương vớt thi thể các em lên bờ và bàn giao cho gia đình mai táng. Hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất khó khăn. Bố của 2 em là anh Đinh Công Long (SN 1975) đi xuất khẩu lao động tại Nga gần 1 năm nay.

Theo Theo Tri Thức
MỚI - NÓNG