Đi chợ nổi Cà Mau, hoa mắt với trái cây ngày Tết

TPO - Chiều ngày 16/2 (ngày 28 Tết), các ghe của chợ nổi Cà Mau được phép cập bến sông Chợ nông sản thực phẩm tại phường 7, TP Cà Mau). Sự góp mặt của các thương hồ miền Tây Nam Bộ khiến cho chợ Tết càng thêm tấp nấp.

Chị Nguyễn Thị Phượng, chủ ghe ở tỉnh Hậu Giang, cho biết “Trái cây vùng nước ngọt Hậu Giang, Cần Thơ, Tiền Giang, Bến Tre… đổ về chợ nổi rất nhiều. Chúng tôi được phép cập bến chợ để bán nhưng phải bán sỉ, không được bán lẻ”.

Nhu cầu trái cây ngày tết ở TP Cà Mau tăng cao. Bà Đặng Thị Ba cho biết: “Trái cây mua trực tiếp ở ghe thì giá rẻ hơn trên bờ nhưng phải mua nhiều. Tôi mua mấy loại vừa cúng ông bà, vừa chia cho các con ăn trong những ngày tết”.

Đi chợ nổi Cà Mau, hoa mắt với trái cây ngày Tết ảnh 1

Các ghe của chợ nổi Cà Mau cặp bến ngã ba sông TP Cà Mau chiều 28 tết.

Đi chợ nổi Cà Mau, hoa mắt với trái cây ngày Tết ảnh 2

Hàng trăm ghe thương hồ chở trái cây cặp bến bán tết.

Đi chợ nổi Cà Mau, hoa mắt với trái cây ngày Tết ảnh 3

Dưa hấu được bán với giá phải chăng.

Đi chợ nổi Cà Mau, hoa mắt với trái cây ngày Tết ảnh 4

Hoa mắt với trái cây.

Đi chợ nổi Cà Mau, hoa mắt với trái cây ngày Tết ảnh 5

Thuận mua vừa bán.

Đi chợ nổi Cà Mau, hoa mắt với trái cây ngày Tết ảnh 6

Khách hàng xuống tận ghe để chọn mua trái cây.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG