Đi đánh cá trong đêm, hai chú cháu bị đuối nước thương tâm

Đi đánh cá trong đêm, hai chú cháu bị đuối nước thương tâm
TPO - Hơn 10 cán bộ chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng được điều động để tìm thi thể hai nạn nhân đi đánh cá bị đuối nước. Sau 2 giờ đồng hồ, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy.

Theo đó, vào khoảng 20h55p (ngày 01/5), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 2 nạn nhân đuối nước tại đập Khe Lau 1, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà (Nghệ An).

Đi đánh cá trong đêm, hai chú cháu bị đuối nước thương tâm ảnh 1

Cảnh sát phải lặn xuống nước để tìm nạn nhân.

Phòng đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 3 xuất 01 phương tiện, 13 cán bộ chiến sỹ tới hiện trường; phối hợp Công an Thị xã Thái Hoà tìm kiếm nạn nhân. Do trời tối nên tầm nhìn hạn chế, mực nước dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đi đánh cá trong đêm, hai chú cháu bị đuối nước thương tâm ảnh 2

Hàng chục cảnh sát được huy động.

Đến khoảng 22h56p cùng ngày, tìm vớt được thi thể nạn nhân thứ nhất; sau đó khoảng 15 phút, tìm vớt được thi thể nạn nhân thứ hai. 

Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân đang đi đánh cá thì gặp nạn. Danh tính các nạn nhân gồm: anh H.V.L. (SN 1977), L.T.Đ. (SN 1990) là chú cháu, cùng trú tại thị xã Thái Hòa.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.