Di dời hộ dân ở sát nhà nghiêng

Di dời hộ dân ở sát nhà nghiêng
TPO - Hai hộ dân liền kề với ngôi nhà năm tầng đang bị nghiêng tại ngõ 91, đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội nhận được thông báo di dời. Đo độ nứt của căn nhà số 11 ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng.

> Dân hoảng loạn vì lo nhà năm tầng sập 

Nhà ông Lưu Mai Sơn ở số 12 ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng và ông Trần Viết Lợi ở 14 - M7 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh sẽ dời ra nơi khác. Đây là hai hộ dân liền kề với ngôi nhà năm tầng số 11 ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng đang nghiêng (nhiều khả năng đổ sập) được phát hiện trước đó một ngày. Quanh nhà số 11, UBND phường Láng Hạ đã dựng biển cảnh báo và căng dây hạn chế người qua lại.

Thông báo của UBND phường Láng Hạ viết: ông Sơn và ông Lợi di dời tài sản ra khỏi nhà, còn về nhà tạm cư phường không tạo điều kiện, các hộ dân phải đề xuất.

Đại diện các hộ dân liền kề ngôi nhà sắp đổ khẳng định, sẽ chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu của cơ quan chức năng, nhưng họ thắc mắc về thời gian di dời và bao giờ được quay trở lại.

Chủ tịch UBND quận Đống Đa ông Trần Đức Học nói, quan điểm của lãnh đạo quận Đống Đa là phải nhanh chóng khắc phục sự cố để ổn định đời sống nhân dân.

Sáng nay, nhiều người tò mò kéo đến xem nhà nghiêng. “Thần đèn” Đỗ Quốc Khánh, chuyên di dời nhà cũng có mặt. Ông Khánh nói, dựng lại ngôi nhà sẽ tốn khoảng 100 triệu đồng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.