Đi hái chè trên núi, một phụ nữ rơi xuống vực sâu

Chị Lan được tìm thấy dưới vực sâu trong tình trạng hoảng loạn, sức khỏe yếu.
Chị Lan được tìm thấy dưới vực sâu trong tình trạng hoảng loạn, sức khỏe yếu.
TPO - Ngày 12/4, Đồn Biên phòng Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) cùng lực lượng chức năng xã Thạch Hải (Thạch Hà), đã giải cứu thành công chị Nguyễn Thị Lan (SN 1978, trú tại xã Thạch Hải). Trước đó, chị này bị rơi xuống vực sâu khi đi hái chè trên núi.

Khoảng 15h ngày 11/4, chị Lan một mình lên khu vực núi Nam Giới, xã Thạch Hải để hái cây chè vằng về bán. Tối cùng ngày, gia đình không thấy chị Lan trở về nhà nên trình báo lực lượng chức năng.

Nhận định chị Lan có thể bị rơi xuống vực sâu khi lên núi hái chè, Đồn Biên phòng Cửa Sót cử đội công tác địa bàn nhanh chóng phối hợp với Công an xã Thạch Hải và nhân dân triển khai tìm kiếm. Sau một đêm tìm kiếm, rạng sáng ngày 12/4, lực lượng tìm kiếm phát hiện chị Lan bị rơi xuống vực trong tình trạng sức khỏe suy yếu, xây xát nhiều chỗ, đói và mệt và hoảng loạn.

Lực lượng tìm kiếm đã nhanh chóng tiếp cận động viên tinh thần, băng bó vết thương đưa nạn nhân về nhà. Hiện tại, chị Nguyễn Thị Lan đang được quân y Đồn biên phòng cửa Sót chuyền dịch, chăm sóc sức khỏe, tuy nhiên còn đang rất yếu.

Hoàn cảnh gia đình chị Lan rất khó khăn. Người chồng vừa mất để lại cho chị Lan hai đứa con thơ. Hằng ngày chị Lan lên núi hái cây chè vằng về bán nuôi hai đứa con.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".