TT-Huế

Đi hái lá tràm, hai phụ nữ chết đuối thương tâm

 Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện (bìa trái), đại diện lãnh đạo địa phương thăm, chia buồn, hỗ trợ kinh phí mai táng cho gia đình nạn nhân đuối nước.
Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện (bìa trái), đại diện lãnh đạo địa phương thăm, chia buồn, hỗ trợ kinh phí mai táng cho gia đình nạn nhân đuối nước.
TPO - Lực lượng chức năng lần lượt tìm thấy thi thể chị Diễm và chị Tám tại trằm nước Bàu Bàng. Xác minh ban đầu, hai phụ nữ này tử vong do bị lật ghe, đuối nước.

Sáng 19/5, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế), xác nhận: trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm hai phụ nữ đi hái lá tràm hoang kiếm sống chết đuối thương tâm.

Trước đó vào chiều 17/5, hai chị Nguyễn Thị Tám (SN 1972) và Nguyễn Thị Diễm (SN 1982, cùng trú xã Phong Chương, huyện Phong Điền) chèo ghe đi hái lá tràm hoang (dùng nấu tinh dầu) tại vùng trằm Bàu Bàng (xã Phong Chương).

Đến tối cùng ngày, gia đình thấy hai phụ nữ này không về nhà, cả hai máy điện thoại di động đều tắt, nên báo cho chính quyền địa phương.

Qua phối hợp tìm kiểm cùng lực lượng chức năng trên địa bàn, gia đình lần lượt tìm thấy thi thể chị Diễm và chị Tám tại trằm nước Bàu Bàng vào 22 và 23h cùng ngày. Xác minh ban đầu, hai phụ nữ này tử vong do bị lật ghe, đuối nước.

Được biết, chị Nguyễn Thị Tám mất đi để lại 4 người con nhỏ, chị Diễm có 2 con học mẫu giáo và lớp 6. Sau tai nạn thương tâm, đại diện lãnh đạo UBND huyện Phong Điền, chính quyền xã Phong Chương cùng với các tổ chức, đoàn thể đến thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ tiền mai táng, động viên gia đình hai nạn nhân sớm vượt qua đau thương, mất mát khi mất đi người thân. 

MỚI - NÓNG