Quảng Nam:

Đi hái rong mơ, một phụ nữ bị sóng đánh trôi

Biển Cù Lao Chàm
Biển Cù Lao Chàm
TPO - Trong lúc hái rong mơ, một phụ nữ bị sóng đánh trôi. Lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng tổ chức tìm kiếm nhưng khi được tìm thấy thì nạn nhân đã tử vong

Ngày 4/1, Đồn biên phòng Cù Lao Chàm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, một phụ nữ tại địa phương vừa tử vong do bị sóng đánh trôi trong lúc đi hái rong mơ.

Cụ thể, lúc 8 giờ 40 phút ngày 4/1 trong lúc đang khai thác rong mơ ở khu vực eo Gió, phía Đông đảo Cù Lao Chàm, Bà Nguyễn Thị Nh. (SN 1965, trú tại thôn Bãi Ông, xã Tân Hiệp, TP. Hội An) bị sóng đánh trôi. Thời tiết lúc này có gió cấp 6-7, biển động mạnh, kèm theo mưa.

Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng  3 phương tiện (gồm 2 tàu cá ngư dân, 1 tàu tuần tra của Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm) tham gia tìm kiếm. Đến 10h45 phút thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa vào Âu thuyền thôn Bãi Ông. Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao thi thể cho gia đình an táng. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.