Đi lại dịp lễ 2-9: Đường sắt giảm giá, xe đò tăng giá

Đi lại dịp lễ 2-9: Đường sắt giảm giá, xe đò tăng giá
TP - Dịp lễ 2-9, ngành đường sắt và các bến xe khách liên tỉnh tại TPHCM tăng cường phương tiện; đường sắt tung ra chương trình khuyến mãi, giảm giá vé, còn nhiều hãng xe đề nghị tăng giá vé 30-40%.

> Tăng 6 đoàn tàu Sài Gòn - Nha Trang dịp 2-9

Hành khách xếp hàng mua vé tại Bến xe Miền Đông. Ảnh: LT
Hành khách xếp hàng mua vé tại Bến xe Miền Đông. Ảnh: LT.

Ông Nguyễn Ngọc Thừa, Giám đốc Bến xe Miền Đông (BXMĐ) cho biết, dịp lễ 2-9 năm nay trùng với những ngày nghỉ cuối tuần nên dự báo lượng khách tăng cao và tập trung ở các tuyến đường có lộ trình ngắn, đến các điểm vui chơi giải trí từ Quảng Ngãi trở vào.

Trong hai ngày cao điểm (31-8 và 1-9), ước tính bến xe đón trên 30 nghìn lượt khách/ngày.

Cấm cửa xe khách vào bến cóc

Theo thông báo của BXMĐ, trong dịp lễ 2-9, các đơn vị vận tải không cho xe ra, vào hai bến cóc số 391 và số 397 Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) để rước khách.

Nếu phát hiện, BXMĐ sẽ lập tức từ chối tiếp nhận phương tiện vào bến hoạt động.

Theo ước tính của BXMĐ, trong ngày cao điểm nhất (31-8), bến xe phải huy động trên 1.600 xe phục vụ, tăng 150% so với ngày thường.

“Bến xe đã yêu cầu các đơn vị không cho xe chạy hợp đồng trong dịp lễ và được phép thuê xe ngoài bến để tăng năng lực phục vụ. Trường hợp khách tăng đột biến, BXMĐ sẽ đề nghị tăng cường xe buýt, kiên quyết không để khách phải qua đêm ở bến xe”, ông Thừa khẳng định.

Theo ông Thái Văn Truyền, Phó Trưởng Ga Sài Gòn, trong dịp lễ 2-9, ngoài các đôi tàu chạy thường xuyên, Cty Vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn chạy thêm 6 đoàn tàu.

Trong hai ngày 30 và 31-8, ba đoàn tàu SN4, SN6 và SN8 sẽ xuất phát từ ga Sài Gòn đưa du khách đến thành phố biển Nha Trang.

Ngày 1 và 2-9, ngành đường sắt sẽ huy động ba đoàn tàu SN3, SN5, SN5 đưa khách từ Nha Trang về lại TPHCM.

Vé tàu giảm giá 2-20%

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ga Sài Gòn, nhân dịp tổ chức chạy tàu SE21/SE22 (Sài Gòn - Huế), từ ngày 15-8 đến hết ngày 31-12, ngành đường sắt dành riêng một toa ngồi cứng không điều hòa để bán vé khuyến mãi, giảm giá đặc biệt đến 20% giá vé cho hành khách đi tàu có ga đi từ Sài Gòn đến Long Khánh, đồng thời có ga từ Quảng Ngãi đến Huế và ngược lại.

Khách mua vé tập thể đi trên các đoàn tàu SE21/SE22 sẽ được giảm giá vé từ 7-15%.

Các đoàn tàu Thống Nhất (ký hiệu SE và TN) sẽ giảm giá vé các loại 2 - 8% cho khách đi đường dài từ ngày 2-8 đến hết 4-9. Giá vé thấp nhất trên đoàn tàu TN1,2 (ngồi cứng) từ Sài Gòn đến Hà Nội (và ngược lại) chỉ còn 530.000 đồng.

Khách có thể mua vé trực tiếp tại ga, mua qua website www.vetau.com.vn hoặc mua qua điện thoại 08.38436.528 để được giao vé đến nhà (không thu phí) trong bán kính 7 km.

Trong khi ngành đường sắt giảm giá vé thì nhiều hãng xe khách đề nghị phụ thu. Theo đại diện Bến xe Miền Tây, giá vé xe khách trong dịp lễ 2-9 dự kiến tăng 40% so với ngày thường.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa, với các tuyến xe đò về các tỉnh từ Quảng Ngãi trở vào, khu vực Tây Nguyên, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, khu vực Miền Tây…, các đơn vị thống nhất đề nghị phụ thu 30% giá vé từ ngày 31-8 đến hết 2-9.

Việc phụ thu là nhằm bù đắp chi phí chiều ngược lại (chạy rỗng) khi xe quay đầu về bến tiếp tục đón khách. Căn cứ đặc thù của từng tuyến, các đơn vị có thể phụ thu sớm hơn.

“Phụ thu là quyền của doanh nghiệp, bến xe không có quyền can thiệp. Tuy nhiên, bến xe sẽ kiến nghị điều chỉnh nếu doanh nghiệp đưa ra mức phụ thu quá cao”, ông Thừa cho biết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.