Đi rừng, hai chị em chết đuối thương tâm

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng 575 giúp gia đình nạn nhân làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng 575 giúp gia đình nạn nhân làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.
TPO - Sáng nay, 5/5, Trung tá Nguyễn Văn Sâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 575 (đóng tại xã Hương Lâm, Hương Khê), Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn xã Hương Lâm vừa xảy ra vụ chết đuối. Nạn nhân là hai chị em ruột.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Sâm, sáng qua, 4/5, hai chị em gồm Nguyễn Thị Mạo (SN 1951) và Nguyễn Thị Hợi (SN 1963) cùng trú tại thôn 2, xã Hương Lâm vào rừng hai đót (nguyên liệu làm chổi). 

Chiều cùng ngày, không thấy người thân về nên gia đình báo cáo chính quyền địa phương, Đồn biên phòng để tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 23 giờ, tại khu vực Rào Cáy, cách nhà nạn nhân 1km, phát hiện một đôi dép và nón của nạn nhân bên mép đá. Khi lực lượng tìm kiếm xuống suối phát hiện thi thể bà Mão chết đuối trong hốc đá. Cho đến 5 giờ sáng nay, 5/5, thi thể bà Hợi được phát hiện gần đó.

Được biết, gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn nhất trong xã Hương Lâm. 

“Sau khi tìm kiếm được thi thể hai nạn nhân. Đồn Biên phòng cử lực lượng xuống giúp gia đình để làm thủ tục mai táng”, trung tá Sâm cho biết.

MỚI - NÓNG