Nha Trang:

Di tích liên quan Hoàng thân Xuphanuvong bị dỡ bỏ

Di tích liên quan Hoàng thân Xuphanuvong bị dỡ bỏ
TP - Toà nhà 26 Thái Nguyên ở phía đông công viên Võ Văn Ký vốn là nhà hàng – khách sạn Ponair thời Pháp thuộc, một trong hai toà nhà giống hệt nhau tọa lạc cân đối trước ga Nha Trang, tạo nên vẻ đẹp kiến trúc độc đáo cho nơi này.
Di tích liên quan Hoàng thân Xuphanuvong bị dỡ bỏ ảnh 1
Phá dỡ toà nhà 26 Thái Nguyên để lấy mặt bằng xây cao ốc

Đây là tài sản của gia đình bà Nguyễn Thị Kỳ Nam, phu nhân Hoàng thân Xuphanuvong, cố Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. Hoàng thân Xuphanuvong và bà Nguyễn Thị Kỳ Nam đã làm quen với nhau chính tại toà nhà này, năm 1937.

Bà Nguyễn Thị Kỳ Nam được thừa kế tòa nhà này khi song thân bà mất, và sau năm 1975 đã tặng nó cho UBND tỉnh Phú Khánh (cũ). Toà nhà tiếp tục được sử dụng làm khách sạn cho đến khi lọt vào tay bà Trần Thị Hường - chủ Cty TNHH Hoàn Cầu, sau đó thuộc quyền sử dụng của Cty cổ phần Thành Công.

Vài ngày qua, Cty cổ phần Thành Công đã cho phá dỡ toà nhà 26 Thái Nguyên để lấy mặt bằng xây cao ốc văn phòng. Việc này gây tiếc nuối cho nhiều người dân Nha Trang, nhất là khi toà nhà “sinh đôi” còn lại ở phía tây công viên Võ Văn Ký được Phòng CSGT Khánh Hoà sử dụng làm trụ sở, vẫn được giữ vẻ ngoài như xưa.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.