Di tích quốc gia bị lãng quên

Khu lăng mộ của công thần Trần Văn Kỷ chỉ có quy mô, diện tích khiêm tốn như thường dân đang bị bủa vây bởi cỏ dại, sình lầy, nước đọng.
Khu lăng mộ của công thần Trần Văn Kỷ chỉ có quy mô, diện tích khiêm tốn như thường dân đang bị bủa vây bởi cỏ dại, sình lầy, nước đọng.
TP - Từng là công thần lẫy lừng thời Tây Sơn, tên tuổi Trần Văn Kỷ (người làng Vân Trình, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) lưu danh sử sách đến tận ngày nay. Tên ông hiện trở thành tên trường, tên đường nhiều nơi trong cả nước. Vậy nhưng, ít ai ngờ rằng, khu lăng mộ (di tích cấp quốc gia) khiêm tốn như thường dân, rộng chỉ 11m2của cụ Trần Văn Kỷ hiện chìm trong lãng quên, quanh năm suốt tháng lọt thỏm giữa sình lầy, ngập lụt, cỏ dại.

Mới đây, một đoàn cựu chiến binh đến từ tỉnh Quảng Bình khi vào TT-Huế tham quan khu lăng mộ Trần Văn Kỷ (thuộc làng Vân Trình, xã Phong Bình, huyện Phong Điền) đã không khỏi chạnh lòng, xót xa xen lẫn bức xúc phản ánh đến báo chí, chính quyền địa phương về việc di tích cấp quốc gia này bị “bỏ quên”, thiếu sự đầu tư trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị. Điều tưởng chừng giản đơn là ngay cả tấm biển chỉ đường đến di tích cũng không có. Vậy mới có chuyện, ngay từ khi rẽ vào làng Vân Trình, khách tham quan phải dừng xe không dưới 10 lần để hỏi địa điểm lăng mộ. Chưa hết, để đến được khu lăng, cả đoàn cựu binh phải xuống xe ô tô để cuốc bộ qua những đoạn đường bùn, sình lầy nhớp nháp dài hàng trăm mét.

Nhiều đợt tiếp xúc cử tri thời gian gần đây, dân Phong Điền từng bức xúc kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm trùng tu, tôn tạo di tích lăng mộ Trần Văn Kỷ. Kỳ họp mới nhất diễn ra đầu tháng 12/2016 vừa qua, cử tri Phong Điền đã kiến nghị thẳng lên HĐND tỉnh TT-Huế về thực trạng lăng mộ, đường vào di tích và nhà thờ danh nhân Trần Văn Kỷ thường xuyên bị ngập nặng do nâng cấp Quốc lộ 49B. Do lăng mộ cụ Trần Văn Kỷ nằm lọt thỏm giữa vùng trũng nước lâu ngày, nên phần móng bằng vôi vữa đã bị sụt lún.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, bày tỏ: “Chúng tôi biết di tích quốc gia lăng mộ Trần Văn Kỷ tại Phong Bình xuống cấp đã nhiều năm nay. Dân chúng nhiều lần có ý kiến qua những lần tiếp xúc cử tri với đại biểu các cấp, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện cũng kiến nghị sửa chữa, tôn tạo lăng mộ và đầu tư các hạ tầng thiết yếu liên quan, nhưng do phía huyện không bố trí được kinh phí nên việc tu bổ khu di tích này vẫn chưa thể triển khai”.

MỚI - NÓNG