Đi trồng cỏ phát hiện 3 hũ đầy ắp tiền cổ

Gần 15 kg tiền cổ được anh Hải và 2 người bạn phát hiện trong lúc trồng cỏ tại trại bò Bình Hà
Gần 15 kg tiền cổ được anh Hải và 2 người bạn phát hiện trong lúc trồng cỏ tại trại bò Bình Hà
Trong lúc đi trồng cỏ tại trại bò anh Nguyễn Tuấn Lịch trú tại thôn Sơn Bình 2, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phát hiện một lượng lớn tiền cổ.

Theo lời anh Lịch cho biết vào chiều ngày  4/1 trong lúc anh cùng hai người nữa đang cuốc đất trồng cỏ cho trại chăn nuôi bò Bình Hà đóng tại xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh ) thì anh phát hiện có 3 chiếc hũ được chôn dưới đất khoảng 15 cm. Khi anh tò mò đào đất lên thì thấy 3 chiếc hủ bằng sứ được đậy kín, xung quanh hũ có vẽ hình hoa văn cầu kỳ. Mở cả 3 chiếc hủ ra thì thấy  trong 3 chiếc hủ đựng rất nhiều đồng tiền xu, cả 3 người đã đưa về nhà và cân được 15kg.

Toàn bộ số tiền là hình tròn , lỗ vuông đường kính 2,4cm và độ dày 0,1cm mặt tiền có hình chữ hán đa số do để trong đất lâu ngày nên số tiền đó đã bị bám đất và hoen rỉ, sau khi dùng xăng rửa sạch thì các đồng xu vẫn rất nguyên vẹn.

Theo nhiều người sưu tập tiền cổ cho biết nhìn vào hình dáng cũng như kích thước của các đồng xu thì phỏng đoán niên đại của các đồng tiền này vào khoảng thế kỷ thứ 10 đến 13 và có từ thời Bắc Tống .

Sau khi tin anh hải đào được số tiền cổ lớn, người dân hiếu kỳ trong vùng kéo đến rất đông xem sự việc. Một số người sưu tập tiền cổ trả giá lên đến 10 triệu đồng nhưng anh Hải vẫn chưa bán .

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG