Đi xe đạp dưới trời mưa, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Đang đạp xe trên quốc lộ 21B, đoạn qua địa phận xã Hải Giang (Hải Hậu, Nam Định), bà Miên, 50 tuổi, bất ngờ bị sét đánh trúng tử vong tại chỗ.

Chiều 7/9, Chủ tịch UBND xã Hải Giang Nguyễn Hồng Quang (Hải Hậu, Nam định) cho biết, chính quyền địa phương vừa bàn giao thi thể bà Nguyễn Thị Miên (SN 1967, trú tại địa phương) cho gia đình sau sự cố bị sét đánh tử vong trưa cùng ngày.

Theo ông Quang, khoảng 11h30, người dân báo chính quyền về vụ việc bà Miên bất tỉnh khi đang lái xe đạp giữa trời mưa trên quốc lộ 21B, đoạn qua cầu giáp ranh giữa xã Hải Giang và xã Hải Phong cùng thuộc huyện Hải Hậu.

Sau khi cơ quan chức năng tới hiện trường, xác định bà Miên đã tử vong. Nguyên nhân được cho là bị sét đánh trúng. 

Vị chủ tịch xã cũng cho biết, thời điểm trên ở địa phương mưa lớn, đường vắng. Bà Miên gặp nạn khi đang đạp xe trên đường.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 5/9, anh Phạm Đăng H. (SN 1970, trú huyện Gia Lộc) đi xe máy chở chị Dương Thị T. (SN 1985, trú huyện Ninh Giang) lưu thông trên đường tới cầu Bía hướng ra TP Hải Dương. Đúng lúc đó, trời nổi cơn giông, mưa lớn. Trong cơn mưa, bất ngờ sét đánh trúng anh H và chị T, khiến cả hai người ngã xuống đường.

Khi người đi đường phát hiện sự việc, chị T. đã tử vong. Anh H. bị thương nặng được người dân đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

MỚI - NÓNG