Dịch cúm gia cầm bùng phát tại Bến Tre

Dịch cúm gia cầm bùng phát tại Bến Tre
TPO – Chiều 8/11, ông Bùi Quang Anh, Cục trưởng Cục Thú y xác nhận một ổ dịch cúm gia cầm đã được phát hiện tại một hộ dân ở xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày làm chết 36 con vịt.

Theo ông Bùi Quang Anh, dịch đã phát ra tại hộ của ông Trần Văn Tranh ở ấp Hội An, xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày từ ngày 1/11 trên đàn vịt gồm 60 con, khoảng 2 tháng tuổi, làm chết 36 con.

Sau khi  phát hiện ổ dịch, Chi cục Thú y tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng, tiến hành tiêu huỷ toàn bộ số vịt trên và gửi mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm. Ngày 06/11, Trung tâm chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật, cơ quan Thú y vùng VI đã công bố kết quả xét nghiệm 6/12 mẫu bệnh phẩm lấy từ dương tính với virus cúm H5N1.

Cục trưởng Cục Thú y cũng cho biết, trước đó, ngày 5/11, Chi cục Thú Y Hà Nam cũng đã phát hiện trường hợp vịt ốm, chết tới 590 con tại hộ ông Nguyễn Văn Ngọ ở thôn 3, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân.

Ngày 7/11, Chi cục Thú y tỉnh đã tiến hành gửi mẫu đến Trung tâm chẩn đoán Thú y T.Ư đề nghị xét nghiệm và kết quả xét nghiệm là dương tính với virus H5N1.

Như vậy, tính đến nay, cả nước có 6 tỉnh là: Quảng Trị, Cao Bằng, Nam Định, Trà Vinh, Hà Nam và Bến Tre có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày. Trong đó, Nam Định 11 ngày, Trà Vinh 8 ngày không phát sinh ổ dịch mới.

MỚI - NÓNG