Dịch cúm gia cầm hoành hành tại Bắc Giang và Hải Phòng

Dịch cúm gia cầm hoành hành tại Bắc Giang và Hải Phòng
TP - Trong số 18 tỉnh, thành có ổ dịch cúm gia cầm kể từ đầu tháng 5/2007 đến nay, hiện Bắc Giang và Hải Phòng là hai địa phương dịch đang hoành hành dữ dội nhất.

Tại Bắc Giang, chỉ trong vài ngày qua, dịch đã phát tại 3 huyện Việt Yên, Hiệp Hoà, Yên Dũng và thị xã Bắc Giang, khiến 5.115 con gia cầm (chủ yếu là vịt) mắc bệnh và phải tiêu hủy.

Tại Hải Phòng, hơn 4.300 con gia cầm đã mắc bệnh thuộc các huyện Kiến Thuỵ, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng. Ông Bùi Quang Anh - Cục trưởng Thú y - cho biết, Bắc Giang và Hải Phòng là hai địa phương đã thực hiện khá tốt các biện pháp phòng chống dịch.

Tuy nhiên, dịch ở hai địa phương này dịch vẫn phát mạnh là do lực lượng thú y cơ sở quá mỏng, không đủ năng lực kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán gia cầm. 

MỚI - NÓNG