Dịch cúm gia cầm lan ra 14 tỉnh thành

Dịch cúm gia cầm lan ra 14 tỉnh thành
TP - “Sự lây lan quá nhanh của dịch cúm gia cầm khiến chúng ta thực sự lo sợ. Tình hình đã đến lúc nguy cấp” - Đó là ý kiến của lãnh đạo Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) khi trao đổi với PV Tiền phong chiều qua (1/6).

Thông tin mới nhất từ Cục Thú y: Dịch cúm gia cầm đã xuất hiện ở 14 tỉnh, thành, trong đó 2 địa phương mới nhất là Hưng Yên và Quảng Nam.

Tại Hưng Yên, dịch phát ra trên đàn vịt của gia đình ông Nguyễn Duy Hưng, thôn Đình Cao, xã Đình Cao (huyện Phù Cừ), với 300 con mắc bệnh.

Tại Quảng Nam, dịch xảy ra trên đàn vịt 400 con của gia đình ông Võ Đức, xã Duy Vinh (huyện Duy Xuyên). Mẫu bệnh phẩm của cả hai đàn vịt này đều dương tính với virus H5N1 và chưa tiêm phòng vắc-xin cúm gia cầm.

Trong khi đó, ở các địa phương đã phát dịch trước đó vẫn chưa thể kiểm soát. Tại Cần Thơ, dịch mới phát trên đàn vịt 750 con của 2 hộ chăn nuôi ở xã Thới Thạnh (huyện Cờ Đỏ). Tại Quảng Ninh, dịch bùng phát ở thôn Tân Thành, xã Bình Dương (huyện Đông Triều). Tại Ninh Bình, dịch xảy ra trên đàn vịt ở xã Thanh Lạc (huyện Nho Quan)…

Quảng Nam: Tiêu hủy vịt nhiễm H5N1

Tối 31/5,  Chi cục Thú y tỉnh đã tổ chức tiêu hủy 3 đàn vịt 1.200 con  của các hộ ông bà Võ Đức Thế, Trần Thiện, Võ Đức Hà (cùng trú thôn Vĩnh Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) bị bệnh một tuần  qua.

Vịt của hộ ông Võ Đức Thế có hơn 400 con, phát bệnh chết dần trong 7 ngày qua, nay còn chưa đến 30 con, xét nghiệm cho kết quả dương tính H5N1. Hai đàn còn lại của hai hộ còn lại chết liên tục, chỉ còn 200 con, tuy chưa lấy mẫu xét nghiệm nhưng Chi cục Thú y vẫn cho tiêu huỷ.

Thanh Hóa:Lập khẩn cấp 5 chốt kiểm dịch gia cầm trên địa bàn tỉnh

Chiều 1/6, ông Nguyễn Hữu Định, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Thanh Hóa cho biết: Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch cúm gia cầm trong nước và trong khu vực, đe dọa đến hoạt động chăn nuôi, buôn bán gia cầm, thủy cầm ở tỉnh ta, Chi cục Thú y vừa thành lập khẩn cấp 5 chốt kiểm dịch gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Năm chốt kiểm dịch gia cầm được lập, hoạt động 24/24 giờ nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm ra vào trên địa bàn.

Vừa qua, Chi cục Thú y đã phát hiện 232 con vịt (trong tổng số 600 con) của gia đình ông Lê Duy Đại, ở thôn 13, xã Tân Trường (Tĩnh Gia) bị chết hàng loạt có triệu chứng nghi nhiễm cúm gia cầm.

Ngay sau khi phát hiện số vịt chết này, Chi cục Thú y đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi ra Cục Thú y để xét nghiệm và tiến hành tiêu hủy số vịt trên.

MỚI - NÓNG