Dịch cúm gia cầm lên miền núi

Dịch cúm gia cầm lên miền núi
Tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm chiều 18-3, ông Bùi Quang Anh - cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) - cho biết dịch cúm gia cầm đã lên đến miền núi, mới xuất hiện trở lại tại ba huyện của tỉnh miền núi Lào Cai.

Các ổ dịch mới xuất hiện tại bốn xã thuộc ba huyện Mường Khương, Bát Xát và Bảo Thắng từ đầu tháng ba đến nay làm gần 1.400 gà, vịt, ngan chết, tiêu hủy.

Không chỉ Lào Cai, trong tuần dịch đã tái xuất hiện tại Quảng Bình, Sóc Trăng, Quảng Nam, đưa tổng số địa phương đang có dịch cúm gia cầm lên 11 tỉnh, thành phố.

Theo ông Bùi Quang Anh, đại đa số ổ dịch đều xuất hiện lẻ tẻ, qui mô nhỏ, mỗi ổ (xã) chỉ 10-100 con, số ổ dịch làm chết nhiều gia cầm rất ít. Đặc biệt, dịch tái xuất hiện ở các đàn gia cầm chưa qua tiêm phòng hoặc tiêm phòng thiếu mũi, không đúng kỹ thuật…

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm Cao Đức Phát khẳng định nguyên nhân tái xuất hiện dịch không phải do thiếu các biện pháp phòng chống mà vì các địa phương buông lỏng, uể oải trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch.

Theo ông Phát, đến lúc này chưa có kết luận nào cho thấy virus cúm gia cầm tại VN có sự biến đổi và việc tiêm văcxin cho gia cầm vẫn rất có hiệu quả.

Theo Đ.Bình
Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG