Dịch hạch thể phổi ở Trung Quốc khó vào Việt Nam

Dịch hạch thể phổi ở Trung Quốc khó vào Việt Nam
TP - Nguy cơ dịch hạch thể phổi đang hoành hành tại Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam không cao, nhưng người dân cần chú ý đến các biện pháp phòng bệnh, quan chức Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam khuyến cáo.

TS. Jean Marc Olivé, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam nhận định, nguy cơ dịch xâm nhập vào Việt Nam không cao, vì những người mắc bệnh từ Trung Quốc là những người ít di chuyển, nên ít khả năng làm lây bệnh.

Cần chú ý đến các biện pháp phòng bệnh như vệ sinh môi trường, giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nâng cao thể trạng, dự phòng các bệnh lây qua đường máu, hô hấp, thực hiện ăn chín uống sôi, diệt ruồi, muỗi, bọ chét, các động vật hoang dại gần người.

Ngày 6/8, Cục Y tế Dự phòng & Môi trường - Bộ Y tế, có công văn chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là các tỉnh có đường biên giới giáp Trung Quốc có các biện pháp ngăn chặn dịch hạch thể phổi từ nước này xâm nhập vào Việt Nam. Theo đó, dịch hạch thể phổi có thể lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp, với tỷ lệ tử vong cao.

Chuột và bọ chét là thủ phạm chính truyền bệnh cho người. Vì vậy Bộ Y tế yêu cầu cơ quan kiểm dịch y tế biên giới cần tăng cường giám sát, đề phòng nguy cơ chuột, bọ chét xâm nhập qua các phương tiện vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc sang nước ta. Các trường hợp mắc dịch hạch tại Việt Nam trước đây chủ yếu là ở thể hạch, có thể điều trị tốt bằng kháng sinh như tetracycline.

Bộ Y tế khuyến cáo nếu phát hiện nơi mình sống có chuột chết, sau đó thấy người bị sốt cao, nổi hạch ở các nơi, thì ngay lập tức phải đi khám.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.