Dịch lợn tai xanh bùng phát ở miền Trung

Dịch lợn tai xanh bùng phát ở miền Trung
TP - Chiều 4-5, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm họp và  nhận định, tốc độ lây lan dịch lợn tai xanh ở các tỉnh miền Bắc đang rất nhanh, mức độ trầm trọng; dịch đã có mặt ở miền Trung và nguy cơ bùng phát một đợt dịch mới là rất cao.
Dịch lợn tai xanh bùng phát ở miền Trung ảnh 1

Đàn lợn mắc bệnh ở Cẩm Giàng, Hải Dương - Ảnh: Quảng Bình

Tính đến ngày 4-5, dịch lợn tai xanh đã bùng phát trên 154 xã, phường, thị trấn, của 28 quận, huyện ở 11 tỉnh, thành trong cả nước (Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Lạng Sơn, Nghệ An).

Hiện, tổng số lợn mắc bệnh  lên đến gần 50.000 con, trong đó đã tiêu hủy trên 21.000 con. Một số tỉnh thiệt hại nặng là Hưng Yên (15 xã có dịch, hơn 17.500 con lợn mắc bệnh, chết tiêu hủy gần 8.000 con); Thái Bình (22 xã mắc dịch, trên 9.500 con, chết tiêu hủy gần 2.500 con); Bắc Ninh (42 xã có dịch, hơn 6.400 con lợn mắc dịch, tiêu hủy gần 2.000 con)…

Theo ông Hoàng Văn Năm, Quyền Cục trưởng Thú y (Bộ NN&PTNT), dịch đã có mặt ở  Nghệ An, cửa ngõ miền Trung nên nguy cơ bùng phát tại khu vực này là rất cao, đặc biệt những tỉnh đã phát dịch  năm 2007 - 2008.

Ông Năm nói: “Chu kỳ phát dịch có thể là 2-3 năm khi miễn dịch tự nhiên của đàn lợn đã giảm thấp, mức độ dịch sẽ phụ thuộc nhiều vào kết quả tiêm phòng các bệnh nguy hiểm ở lợn”.

Một trong những vấn đề còn nhiều lúng túng đối với các địa phương là chế độ chính sách đối với lợn bệnh tiêu hủy. Theo quy định của Chính phủ, lợn dịch tiêu hủy được hỗ trợ đến 25.000 đồng/kg và Chủ tịch UBND tỉnh có quyền quyết định trong mức này tùy thực tế ở địa phương.

Hiện mức hỗ trợ lợn tiêu hủy ở Hưng Yên và Hà Nội 25.000 đồng/kg, Thái Bình và Nam Định 18.000 đồng/kg; Thái Nguyên, Bắc Ninh chưa đưa ra con số cụ thể…

MỚI - NÓNG