Dịch lợn tai xanh Nam tiến

Dịch lợn tai xanh Nam tiến
TP - Trong khi 16 tỉnh phía Bắc dịch lợn tai xanh đang giảm dần và tiến tới công bố hết dịch thì 2 ổ dịch mới đã xuất hiện tại Quảng Trị (Triệu Phong) và Sóc Trăng (Mỹ Xuyên, Trần Đề, thành phố Sóc Trăng).

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm chiều qua 13-7, ông Hoàng Văn Năm, Q. Cục trưởng Thú y (Bộ NN&PTNT) cho hay, 12/16 tỉnh, thành phía Bắc đã công bố hết dịch. Hiện, ngoài 2 tỉnh dịch mới xuất hiện, 4 tỉnh phía Bắc còn dịch là Hưng Yên, Lạng Sơn, Nghệ An, Cao Bằng.

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Diệp Kỉnh Tần, dịch lợn tai xanh làm mất cân đối cung cầu về thịt, dẫn đến nhập khẩu khoảng 60.000 tấn thịt trong 6 tháng qua. Trong khi đó việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm còn phập phù.

MỚI - NÓNG