Dịch tả lợn châu Phi lan chóng mặt, lợn chết vứt bừa xuống kênh

TPO - Ngày 22/5, UBND huyện Phú Vang (tỉnh TT-Huế) yêu cầu Phòng NN&PTNT, cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương kiểm tra xử lý tình trạng lợn chết vứt bừa bãi xuống kênh xã Phú Mỹ trong tình hình dịch tả lợn châu Phi lan nhanh chóng mặt, hiện xuất hiện tại 4 địa bàn gồm hai thị xã, một huyện và thành phố tại TT-Huế.

Theo Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh TT-Huế cho biết, đến ngày 22/5, thêm nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi được ghi nhận xuất hiện tại địa bàn hai thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế, ngay sau khi tỉnh này công bố hết dịch (dịch bùng phát lần đầu hồi tháng 3 tại huyện Phong Điền) vào cuối tuần trước.

Dịch tả lợn châu Phi lan chóng mặt, lợn chết vứt bừa xuống kênh ảnh 1

Lợn chết vứt xuống kênh mương gây nguy cơ lây lan dịch bệnh rộng ra nhiều nơi

Cụ thể, tại phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà), trong đàn lợn thịt gồm 10 con của một hộ chăn nuôi thì có 6 con bị chết vì bệnh, với kết quả xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra, còn có hai ổ dịch tả lợn xuất hiện tại phường Hương Văn và xã Hương Phong (thị xã Hương Trà). Không dừng lại ở đó, đến ngày 21/5, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát ở địa bàn thành phố Huế và thị xã Hương Thủy.

Theo ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, tại phường Phú Bài vừa xuất hiện lợn chết không rõ nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi. Tại thành phố Huế, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại một hộ chăn nuôi thuộc phường An Tây, với 7 con lợn chết và tiêu hủy với tổng trọng lượng 290kg.

Dịch tả lợn châu Phi lan chóng mặt, lợn chết vứt bừa xuống kênh ảnh 2

Xử lý lợn mắc dịch tả tại TT-Huế

UBND thành phố Huế đã chỉ đạo các địa phương cấp bách triển khai công tác tiêu độc khử trùng đối với tất cả đàn lợn nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Như vậy, tính đến chiều 21/5, tại TT-Huế có 4 huyện, thị xã, thành phố được ghi nhận có dịch tả lợn châu Phi xuất hiện.

Đối với tình trạng lợn chết vứt xác bừa bãi xuống kênh nước tại xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang), theo ông Nguyễn Viết Mạnh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện, sau khi tiếp nhận thông tin và tiến hành kiểm tra, hiện xác lợn chết đã được chuyển đi nơi khác, cơ quan chức năng tiến hành khoanh vùng, phun tiêu độc khử trùng để ngăn ngừa dịch bệnh.

MỚI - NÓNG