Dịch tiêu chảy cấp tiếp tục lây lan tới 16 tỉnh

Dịch tiêu chảy cấp tiếp tục lây lan tới 16 tỉnh
Chiều 9/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu cùng các Vụ, Cục chức năng của Bộ Y tế đã họp giao ban với lãnh đạo Sở y tế 18 tỉnh, thành phố trọng điểm của dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Triệu cho biết: Từ ngày 7/4/2008, cả nước đã phát hiện thêm 9 ca bị nhiễm phẩy khuẩn tả và thêm 3 địa phương có người nhiễm bệnh là Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh, nâng tổng số người mắc bệnh năm 2008 lên 122 ca với 16 tỉnh, thành phố có người mắc bệnh.

Nguy cơ dịch tiêu chảy cấp diễn biến hết sức phức tạp và đã lây lan ra các tỉnh miền Trung và miền Nam. Qua 3 đợt dịch (từ năm 2007 đến nay), rất may chưa có bệnh nhân nào bị tử vong, đối tượng mắc tả chủ yếu là người lớn trong độ tuổi lao động và một số trẻ em cũng bị nhiễm bệnh.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương - đơn vị duy nhất có điều kiện và tiêu chuẩn xác định bệnh nhân nhiễm cho biết: Về đặc điểm dịch tễ học, bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng điển hình, tiêu chảy mất nước cấp tính nặng, truỵ tim mạch; dịch xẩy ra tản phát, dồn dập trong một thời gian ngắn, rải rác trên nhiều vùng địa dư, không có liên quan với nhau, hầu như không có ca bệnh thứ phát.

Tất cả người bị nhiễm bệnh đều liên quan đến thực phẩm không an toàn và tỷ lệ người mang vi khuẩn chiếm khoảng 50-75% mẫu bệnh phẩm. Về kết quả nghiên cứu dịch tễ học phân tử cho thấy, có sự giống nhau về đặc điểm sinh học phân tử của các chủng vi khuẩn phân lập được từ các nguồn đều chung một nguồn vi khuẩn tả, là V.cholerae và nhiều khả năng vi khuẩn tả vụ dịch 2007 và 2008 xâm nhập từ bên ngoài vào.

Dự báo tình hình dịch tả, Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển cho biết: Hiện dịch tả xuất hiện tại hầu hết các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận và cả các tỉnh miền Trung và miền Nam; người lành mang trùng, môi trường nước bề mặt bị nhiễm.

Do vậy, nguy cơ lây lan của bệnh tả rất cao, nếu không có các biện pháp tuyên truyền giáo dục sức khoẻ nhất là vấn đề quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cùng ngày, Cục Y tế Dự phòng và Môi trường đã có công văn khẩn gửi giám đốc Sở y tế 64 tỉnh, thành phố và giám đốc Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, thành phố về việc tăng cường giám sát, khoang vùng và xử lý ổ dịch; tuyên truyền hướng nhân dân thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm và thành lập các đội cơ động phòng chống dịch cũng như trang thiết bị vật tư, thuốc khử trùng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.