Dịch vụ cho thuê đào, quất vào mùa

Người dân hối hả chăm sóc quất để cho thuê
Người dân hối hả chăm sóc quất để cho thuê
TPO - Mặc dù còn hơn một tháng nữa mới tới Tết nhưng thị trường đào, quất Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp. Ngày càng có nhiều người lựa chọn dịch vụ thuê đào, quất.
Hoa đào bắt đầu nở
Hoa đào bắt đầu nở.

Chiều qua (14-12), tại khu vực vườn đào Nhật Tân (Tây Hồ) đã có khá nhiều khách đến hỏi thuê và mua đào, mặc dù thời điểm này đào mới chớm nụ.

Năm nay số gốc đào cổ thụ được đưa về các vườn đào ở Nhật Tân khá nhiều, các chủ vườn đang mải mê chăm sóc những gốc đào vừa được xe tải chở tới. Tại đây, có những khu vườn rộng tới vài sào nhưng chỉ trồng đào cổ thụ.

Anh Trần Văn Lâm, một chủ vườn đào cho biết: Năm ngoái, giá cho thuê mỗi gốc đào cổ thụ từ 5 - 7 triệu đồng/gốc, trong khi đó đào thế chỉ từ 1 - 2 triệu đồng/cây. Cây nào đẹp lắm thì mới được 3 trriệu. Cũng theo anh Lâm, chăm sóc đào thế rất vất vả, phải thường xuyên tỉa tót, tưới tắm chăm sóc, trong khi đó đào cổ thụ thì chỉ cần chú ý chăm sóc trước Tết khoảng 2 tháng, nhà vườn thường cưa chặt cành rồi để cây tự nảy mầm, ra hoa, vừa đỡ mất thời gian lại mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ông Đỗ Văn Hùng, một người trồng đào tại khu vực gần đó cho biết: Thời điểm này đa phần là khách hỏi thuê đào chứ chưa có nhiều người đặt mua. Giá cho thuê đào cổ thụ bằng khoảng 80% so với giá bán, nếu là người quen, đã thuê nhiều năm thì nhà vườn giảm giá còn 50% so với giá bán.

Những người đi thuê sau khi lựa chọn cho mình được gốc đào ưng ý thì thoả thuận giá cả với chủ vườn, đặt cọc từ 30 - 50% giá trị tiền thuê của cây đào, chủ vườn sẽ đánh dấu cây, chăm cho hoa nở rồi đem tới nhà đúng hẹn. Theo nhận định của nhiều chủ vườn, nếu tiết trời lạnh vừa phải như hiện nay, không có nắng nóng thì đào sẽ nở thắm đúng dịp Tết.

Ông Hùng cho biết, đa phần khách tới vườn đào lúc này đều có nhu cầu thuê đào cổ thụ hoặc gốc đào lớn cho các cơ quan, doanh nghiệp, chưa có ai hỏi mua đào thế loại nhỏ và trung bình. Tuy nhiên, đào nhỏ và trung bình sẽ được tiêu thụ mạnh từ ngày 1 tháng Chạp trở đi, giá bán khoảng 400.000 – 700.000 đồng/cây.

Anh Nguyễn Tấn Đạt ở phố Hàng Chuối (quận Hai Bà Trưng) cho biết, năm nay cơ quan giao cho tôi nhiệm vụ đi thuê đào cổ thụ để trưng trong dịp Tết nên phải đi xem trước để có cây ưng ý, tuy nhiên đi thuê sớm cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro. Bởi nếu mấy ngày tới tiết trời nắng nóng, đào nở sớm thì hoa sẽ rất xấu, nhanh tàn.

Theo ông Hùng, năm nay các chủ vườn đào không lo ế hàng bởi thị trường có nhu cầu cao hơn năm ngoái, đặc biệt là ngày càng có nhiều khách hàng đặt mua đào đẹp để làm quà biếu. “Một tuần nay vườn nhà tôi có rất nhiều đại gia đến hỏi mua đào cổ thụ. Dường như xu hướng tặng cây dịp Tết ngày càng phổ biến hơn là tặng bánh kẹo, rượu chè…”.

Người trồng quất được mùa

Không giống như chơi đào, người chơi quất chỉ cần tìm cây to, nhiều quả là ổn. Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên hầu hết các vườn quất ở Quảng Bá đều sai trĩu quả, màu vàng tươi, lá xanh rất đẹp.

Dịch vụ cho thuê đào, quất vào mùa ảnh 2

Chị Phạm Thị Huyền, một người trồng quất cho biết, năm nay chưa thấy xuất hiện tình trạng sương muối, vì vậy quất không bị rụng, cây nào cũng đẹp, quả to, đều và bóng. Khách chơi quất thường đặt gốc loại trung bình, có cả quả chín, quả xanh và hoa. Nhiều người quan niệm, có một cây quất như thế trưng trong nhà thì sẽ có một năm mới đủ đầy, sung túc. Giá một cây quất loại này dao động từ 2 - 5 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với đào. Ngoài ra, quất có thể chơi tới tận tháng 4, 5 âm lịch, nhiều gia đình chơi xong còn tận dụng quả làm mứt, ngâm nước giải khát.

Cũng theo chị Huyền, hiện chưa có nhiều người hỏi thuê hay mua quất. Từ hôm vào vụ tới nay, cả vườn quất nhà chị mới bán và cho thuê được 4 cây. So với năm ngoái, năm nay quất, đào đều tăng giá chút ít do giá nhân công và giá cây giống đều cao gấp 2 – 3 lần so với năm ngoái, chưa kể giá phân bón cũng cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, từ nay tới Tết giá cả sẽ còn thay đổi theo thị trường, bởi ngày càng có nhiều vùng ven đô, huyện ngoại thành trồng nhiều đào, quất.

Với nguồn cung đào, quất dồi dào, cộng với nhiều loại hoa, cây cảnh nhập khẩu, người tiêu dùng sẽ không phải lo thiếu cây chơi trong dịp Tết.

Minh Đức

Theo Viết
MỚI - NÓNG