Điểm thi cao, tốt nghiệp trên 98%, thận trọng với 'phổ điểm đẹp'

Mục tiêu đặt ra ngay từ đầu cho kỳ thi đã đạt được: kỳ thi an toàn và thi để xét tốt nghiệp.
Mục tiêu đặt ra ngay từ đầu cho kỳ thi đã đạt được: kỳ thi an toàn và thi để xét tốt nghiệp.
TPO - Trao đổi với Tiền phong, đại biểu Quốc hội Phan Viết Lượng, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, phải hết sức thận trọng, cân nhắc khi dựa vào “phổ điểm đẹp” xét tuyển đầu vào đại học năm nay.  

Học ít, điểm lại cao

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt do tác động bởi đại dịch COVID-19, nhưng kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 cũng đã hoàn tất và Bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm các môn thi. Ông đánh giá gì về kỳ thi đặc biệt với những con số cũng tương đối đặc biệt lần này?

Theo tôi, mục tiêu đặt ra ngay từ đầu cho kỳ thi đã đạt được: kỳ thi an toàn và thi để xét tốt nghiệp. Có thể nói, đề thi năm nay rất nhẹ nhàng, nên so với mọi năm, điểm thi năm nay rất cao.

Mặc dù có phân hóa đôi chút nhưng điểm trung bình vẫn cao. Trước mắt chúng ta vẫn phải tin tưởng vào trách nhiệm và độ trung thực của các đơn vị chấm thi. Tuy nhiên, điều tôi băn khoăn là mức độ khó dễ của đề thi.

Cũng chính vì mục tiêu ban đầu đặt ra là phục vụ cho thi tốt nghiệp, nên có cảm giác đề năm nay rất dễ, chỉ tập trung vào lớp 12. Năm nay, các em phải nghỉ học nhiều và trong điều kiện dịch COVID-19 kéo dài như vậy, nhưng điểm thi lại rất cao với trên 98% tốt nghiệp, thậm chí còn cao hơn những năm trước. Từ đó người ta sẽ nghĩ ngay đến độ khó dễ của đề thi và mục tiêu của kỳ thi là để “xét tốt nghiệp”.

Còn với tuyển sinh đại học, mặc dù có sự phân hóa, cũng có người đánh giá “phổ điểm đẹp” cho tuyển sinh đại học, nhưng tôi vẫn băn khoăn về việc này. Bởi mục tiêu đặt ra chỉ là thi tốt nghiệp như vậy thì không bao giờ thuận lợi cho đại học được. Do vậy, cần phải hết sức thận trọng, cân nhắc khi dựa vào “phổ điểm đẹp” xét tuyển đầu vào đại học năm nay.

Với một tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp gần như tuyệt đối như vậy, liệu chúng ta có nên xem xét bỏ kỳ thi chung, thay vào đó là xét tốt nghiệp và để cho các trường đại học tự chủ trên cơ sở tổ chức thi riêng?

Hiện nay chúng ta đang trong giai đoạn nghiên cứu đề xuất đổi mới thi. Kiến nghị đề xuất này cũng đã được nêu ra nhiều lần trước đây. Tất nhiên, bỏ thi tốt nghiệp hay không cũng là một vấn đề lớn, cần phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng, chặt chẽ. Nhưng với kết quả thi gần như tuyệt đối như vậy, theo tôi cũng nên nghiên cứu một cách thận trọng, kỹ lưỡng trong việc cải tiến thi thời gian tới.

Ưu điểm nhất trong việc tổ chức kỳ thi chung là đánh giá được mặt bằng và đưa ra được sự so sánh trong toàn quốc. Các tỉnh nhìn vào đó để cạnh tranh nhau, nếu đứng ở cuối bảng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh dự địa phương, nên càng phải phấn đấu. Thế nhưng, để đánh giá sự đổi mới trong việc dạy học và thi, thực tế nếu không tổ chức thi toàn quốc vẫn có cách khác để làm điều này, ví dụ như phân cấp về cho địa phương chẳng hạn.

Điểm thi cao, tốt nghiệp trên 98%, thận trọng với 'phổ điểm đẹp' ảnh 1 ĐBQH Phan Viết Lượng. Ảnh LD

Dựa vào thi chung, ngại thi riêng

Còn với tuyển sinh đại học thì sao, thưa ông?

Hiện nay các trường đại học đã được trao quyền trong tự chủ đầu vào. Tự tuyển sinh đại học cũng là một trong những mong muốn và là một trong những lý do để các trường đấu tranh, bảo vệ tự chủ. Trước đây rất nhiều trường rất tự tin và mong muốn tự chủ để tự lựa chọn cho phù hợp với yêu cầu đặc thù của từng trường. Vậy bây giờ, Luật Giáo dục đại học đã cho tự chủ rồi, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các trường rồi thì hãy làm đi.

Nhưng trên thực tế, số trường tự chủ bằng cách tổ chức thi riêng không nhiều?

Đó là tâm lý chung. Nếu cứ cho thi toàn quốc như hiện nay thì hầu hết các trường đều căn cứ vào kết quả đó để tuyển sinh. Bởi thực tế, nếu tổ chức riêng, họ cũng sợ rất nhiều điều. Khi tổ chức thi, tự ra đề, tự chấm thi, chi phí sẽ phát sinh. Bên cạnh đó, họ cũng lo về sự cạnh tranh giữa các trường với nhau. Khi nhiều trường tổ chức thi như vậy, học sinh sẽ đến trường nào thi? Trường của mình học sinh có đến không?...

Với trường tốp đầu có thương hiệu, họ đứng ra tổ chức thi còn được, nhưng với những trường trung bình, yếu một chút thì thế nào? Với những lý do cả khách quan và chủ quan như vậy, dẫn đến không phát huy được tính tự chủ trong tuyển sinh. Điều đó cũng đặt ra vấn đề cho công tác quản lý nhà nước.

Nếu vẫn giữ kỳ thi chung như hiện nay sẽ ảnh hưởng nhất định đến việc tự tuyển sinh của các trường, vì thực tế họ được lợi nhiều từ kỳ thi chung này. Còn nếu bỏ thì đương nhiên họ sẽ phải tự tổ chức thi thôi.

Cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...