Điện Biên sẵn sàng cho đại lễ 60 năm lịch sử

 Tại Quảng trường trung tâm, một sân khấu lớn đang gấp rút hoàn thiện để phục vụ cho đêm nghệ thuật hoành tráng.
Tại Quảng trường trung tâm, một sân khấu lớn đang gấp rút hoàn thiện để phục vụ cho đêm nghệ thuật hoành tráng.
Chưa bao giờ, Điện Biên lại được trang hoàng lộng lẫy đến như vậy. Hàng nghìn khách tham quan đứng kín các di tích lịch sử.
 Điện Biên sẵn sàng cho đại lễ 60 năm lịch sử ảnh 1

Thành phố "lòng chảo" những ngày đầu tháng 5 rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, sẵn sàng cho lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

 Điện Biên sẵn sàng cho đại lễ 60 năm lịch sử ảnh 2

Tại Quảng trường trung tâm, một sân khấu lớn đang gấp rút hoàn thiện để phục vụ cho đêm nghệ thuật hoành tráng.

 Điện Biên sẵn sàng cho đại lễ 60 năm lịch sử ảnh 3

Sân quảng trường Nghĩa trang liệt sĩ được nâng cấp tu bổ.

 Điện Biên sẵn sàng cho đại lễ 60 năm lịch sử ảnh 4

Bên trong nghĩa trang đẹp như công viên.

 Điện Biên sẵn sàng cho đại lễ 60 năm lịch sử ảnh 5

Việc hoàn thiện Bảo tàng trung tâm thành phố bước vào giai đoạn nước rút, để khai trương đúng dịp 7/5.

 Điện Biên sẵn sàng cho đại lễ 60 năm lịch sử ảnh 6

Hè phố của tổ 11 phường Mường Thanh, những khẩu hiệu và hình ảnh trang trí đang được công nhân hoàn tất.

 Điện Biên sẵn sàng cho đại lễ 60 năm lịch sử ảnh 7

Những mô hình tượng trưng cho biểu tượng lịch sử trên mảnh đất Điện Biên được người thợ tỉ mỉ cắt tỉa.

 Điện Biên sẵn sàng cho đại lễ 60 năm lịch sử ảnh 8

Chưa năm nào Điện Biên lại đón lượng du khách đông đến vậy. Trong hai ngày 30/4 và 1/5, lượng khách đổ dồn về các khu di tích gây ùn tắc.

 Điện Biên sẵn sàng cho đại lễ 60 năm lịch sử ảnh 9

Chân đồi A1 người người xếp hàng tham quan.

 Điện Biên sẵn sàng cho đại lễ 60 năm lịch sử ảnh 10

Hàng rào thép gai của hầm tướng De Catries, khách du lịch chen chân ghi lại hình ảnh làm kỷ niệm. Anh Lê Hiếu (nhân viên một trung tâm công nghệ thông tin tại Hà Đông, Hà Nội), chia sẻ: "Hai năm gần đây, tôi đã lên Điện Biên trong những ngày lịch sử. Năm nay kỷ niệm 60 năm, tôi như đươc hòa mình vào không khí chiến thắng Điện Biên Phủ qua các di tích".

 Điện Biên sẵn sàng cho đại lễ 60 năm lịch sử ảnh 11

Cầu Mường Thanh được tu sửa khang trang.

 Điện Biên sẵn sàng cho đại lễ 60 năm lịch sử ảnh 12

Nhiều tuần nay sân vận động trung tâm thành phố Điện Biên, hàng nghìn người trong đoàn diễu binh diễu hành tham gia tập luyện ngay cả khi thời tiết bên ngoài lên đến 36 độ C.

 Điện Biên sẵn sàng cho đại lễ 60 năm lịch sử ảnh 13

Các hoạt động quan trọng nhất dành cho ngày đại lễ đã hoàn tất, chờ đón thời khắc lịch sử. Ông Nguyễn Văn Thân (nguyên đại đội 926, tiểu đoàn 255, trung đoàn 174, đại đoàn 316), người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ cho biết, đơn vị ông được giao nhiệm vụ đóng quân, yểm trợ tại Đồi Cháy. "Chúng tôi tham gia chiến dịch với thành viên trẻ nhất là 18 tuổi. 60 năm sau, có thành viên đã qua đời, nhưng đây là thời điểm đáng ghi nhớ của những người đồng đội", ông nói.

Theo Theo VnExpress