Điện giật chết ba người trong nhà

Điện giật chết ba người trong nhà
Sửa lại nhà nhưng bất cẩn chạm vào mái tôn nhiễm điện nên gia chủ bị giật chết. Vợ và anh trai lao vào kéo nạn nhân ra cũng thiệt mạng.

Ngày 27-2, thượng tá Trương Công Dũng, Trưởng công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) cho biết, nguyên nhân làm vợ chồng anh Trần Quốc Nhũ (27 tuổi) và anh trai (cùng ở xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long) tử vong là do bất cẩn khi sửa nhà nên bị điện giật chết tại chỗ.

Theo cơ quan điều tra, trưa 26-2, anh Nhũ cùng bạn hàng xóm lợp lại mái nhà. Khi hết tôn, anh Nhũ xuống đất lấy thêm nhưng vô ý chạm vào vách thiếc nhiễm điện nên bị điện giật. Thấy vậy, người hàng xóm liền nhảy xuống ngắt cầu dao điện lôi Nhũ ra, nhưng khi chạm vào người nạn nhân thì cũng bị điện giật văng ra xa.

Lúc này vợ và anh trai Nhũ chạy đến, hốt hoảng lao vào kéo anh Nhũ. Tuy nhiên, chỉ mới bước chân lên nền gạch đang còn ướt, cả hai bị điện giật nằm bất tỉnh. Đến khi mọi người ngắt được cầu dao tổng thì cả ba nạn nhân đã tử vong.

Theo nhận định ban đầu, dây điện của gia đình anh Nhũ được kéo trên đầu vách nhà bằng thiếc. Lâu ngày vỏ bọc dây điện bị cứa đứt, tấm thiếc nhiễm điện nên đã xảy ra tai nạn thương tâm.

Theo Thiên Phước - Tam Rồng
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.