Điện gió lơ thơ

“Ban chỉ huy công trường Xây dựng-Lắp đặt nhà máy điện gió Bạc Liêu” ở gầm cầu Chiên Túp 1. Ảnh: Sáu Nghệ
“Ban chỉ huy công trường Xây dựng-Lắp đặt nhà máy điện gió Bạc Liêu” ở gầm cầu Chiên Túp 1. Ảnh: Sáu Nghệ
TPO - Ngày 17-5, tại tỉnh Bạc Liêu, diễn ra Hội thảo về Trung tâm điện gió ĐBSCL, với viễn cảnh đến năm 2015 có các nhà máy điện gió ở tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh, tổng công suất khoảng 500 MW.
“Ban chỉ huy công trường Xây dựng-Lắp đặt nhà máy điện gió Bạc Liêu” ở gầm cầu Chiên Túp 1. Ảnh: Sáu Nghệ
“Ban chỉ huy công trường Xây dựng-Lắp đặt nhà máy điện gió
Bạc Liêu” ở gầm cầu Chiên Túp 1. Ảnh: Sáu Nghệ .
 

Cty TNHH Xây dựng-Thương mại-Du lịch Công Lý làm chủ đầu tư, vốn vay của Ngân hàng phát triển Việt Nam. Nguồn tiền của Ngân hàng Phát triển Việt Nam được Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ tài trợ, khoảng 1 tỷ USD, theo cam kết giữa hai ngân hàng ký ngày 18-10-2011.

Cty Công Lý đang xây dựng nhà máy điện gió đầu tiên ĐBSCL, tại vùng ven biển ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Theo thiết kế, nhà máy có công suất 99,2 MW, vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng, gồm 62 trụ turbine gió.

Điện gió lơ thơ ảnh 2
 

Cuối năm 2011, lắp đặt xong một turbine gió, kế hoạch đầu năm 2012 hoàn thành 5 turbine gió và phát điện. Sau đó, lắp đặt tiếp 5 trụ turbine gió cho tròn chục cái và kết thúc giai đoạn một. Giai đoạn hai, tiếp tục lắp đặt 50 trụ turbine gió, hoàn thành năm 2013.

Nhưng đến nay, nhà máy điện gió Bạc Liêu, ngoài trụ turbine gió đầu tiên lắp đặt cuối năm ngoái, chưa hoàn chỉnh thêm trụ turbine gió nào. Trụ sở “Ban chỉ huy công trường Xây dựng-Lắp đặt nhà máy điện gió Bạc Liêu” là túp lều tranh ở gầm cầu Chiên Túp 1. Cả công trường xây dựng nhà máy điện gió lơ thơ quạnh hiu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG