Điện mùa khô 2009: Căng thẳng trong hai tháng tới

Điện mùa khô 2009: Căng thẳng trong hai tháng tới
TP - Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), từ tháng Tư đến tháng Sáu là giai đoạn cao điểm của mùa khô nên hệ thống điện sẽ phải vận hành căng thẳng. Trong tháng Tư, lượng điện cung cấp có thể thiếu khoảng 5,4%.
Điện mùa khô 2009: Căng thẳng trong hai tháng tới ảnh 1

EVN cho biết dự kiến phụ tải sáu tháng mùa khô 2009 sẽ ở mức 40,8 tỷ kWh, trong đó phụ tải từ tháng Tư đến tháng Sáu là 22,27 tỷ kWh, tăng 2,7 tỷ kWh so với cùng kỳ năm 2008. Trong quý I/2009, điện sản xuất của EVN là 11,82 tỷ kWh; điện mua ngoài là 6,18 tỷ kWh, tăng 18,82 phần trăm so với cùng kỳ.

“Đến cuối tháng 3/2009, hệ thống điện hầu như không có dự phòng, miền Bắc thiếu công suất từ 17,2 phần trăm đến 20,3 phần trăm nên luôn phải nhận công suất cao từ đường dây 500 kV từ 900 - 1.200 MW trên đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh. Xảy ra sự cố trên đường dây 500 kV sẽ ảnh hưởng đến cung cấp điện cho miền Bắc”- EVN cho biết.

Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương cũng cho biết các tháng từ tháng Tư đến tháng Bảy, tốc độ tăng phụ tải điện có thể lên tới 13,5-14 phần trăm so với các tháng cùng kỳ năm 2008, nhu cầu điện ngày cực đại có thể đạt 260-270 triệu kWh/ngày và tương ứng công suất cực đại lên tới 13.500 - 14.000MW.                  

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...