Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Khu xử lý rác Đa Phước

Hình ảnh thực tập chữa cháy tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.
Hình ảnh thực tập chữa cháy tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.
Ngày 13/4, Công ty TNHH Xử lý chất thải VN (VWS) đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh và quận 8 tổ chức cuộc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước do VWS làm chủ đầu tư.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại huyện Bình Chánh hiện nay xuất hiện nhiều loại hình cơ sở nguy cơ cháy nổ cao khi xảy ra cháy khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Đặc biệt, đối với các cơ sở nhà máy có ý nghĩa quan trọng về mặt xử lý môi trường trên địa bàn Thành phố. Do đó, công tác phòng cháy tốt, cứu nạn - cứu hộ và chữa cháy kịp thời khi sự cố cháy nổ xảy ra phải được đặc biệt quan tâm và đặt lên hàng đầu.

Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước của VWS là khu liên hợp xử lý rác lớn nhất Việt Nam và tầm cỡ khu vực hiện nay. Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giúp TP.HCM giải quyết các vấn đề về rác thải, cải tạo môi trường, số lượng công nhân đang làm việc vào thời điểm này khoảng 200 người.

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Khu xử lý rác Đa Phước ảnh 1
Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Khu xử lý rác Đa Phước ảnh 2

Giả định tình huống, vào lúc 8h30 ngày 13/4 xảy ra cháy tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước với diện tích cháy khoảng 650 m2. Nguyên nhân cháy do quá trình bảo quản nguyên liệu rác, được nén chặt nên khí mê tan phát sinh, gặp tác động của nguồn nhiệt từ bức xạ mặt trời gây cháy. Phương án giải quyết tình huống: phát huy phương châm 4 tại chỗ, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức thoát nạn, tìm kiếm cứu nạn và triển khai chữa cháy ban đầu. 

Việc tập huấn này cũng đồng thời giúp triển khai nhanh nhất các phương tiện chữa cháy hiện có tại Khu liên hợp như: hệ thống chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay các loại… để phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn và tổ chức chữa cháy. Lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM huy động lực lượng, phương tiện nhanh nhất đến đám cháy, tổ chức công tác tìm kiếm cứu người bị nạn và chữa cháy nhanh chóng đạt hiệu quả cao nhất.

Sau hơn 20 phút tổ chức triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đám cháy cơ bản đã được khống chế, nhiệt độ đám cháy giảm, lực lượng PCCC Công ty VWS đã tổ chức hướng dẫn cho hơn 100 người thoát nạn an toàn, các lực lượng đã tổ chức cứu được 18 nạn nhân trong khu vực cháy ra khu tập kết nạn nhân, giao Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Chánh sơ cấp cứu ban đầu và đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong khu vực cháy.

Diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Khu xử lý rác Đa Phước ảnh 3

Sau 01 giờ tổ chức chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ tại Khu liên hợp, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, tổ chức hướng dẫn thoát nạn và cứu người bị nạn, đưa những người bị thương ra nơi an toàn, tổ chức sơ cấp cứu và đưa đến bệnh viện điều trị những trường hợp bị thương nặng. 

Thượng tá Võ Văn Dịu – Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh – Trưởng Ban chỉ huy ra lệnh kết thúc cuộc thực tập. Các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ thu hồi lực lượng, phương tiện trở về đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...