Diễn tập phòng chống khủng bố, bạo loạn hàng không

Diễn tập phòng chống khủng bố, bạo loạn hàng không
TP - Ngày 9-12, tại Sân bay quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng), Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Việt Nam đã tổ chức cuộc diễn tập khẩn nguy ở cấp quốc gia nhằm đối phó hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

> Cần Thơ: Diễn tập chống không tặc
> Diễn tập chống khủng bố tại cảng biển Chân Mây
> Diễn tập chống khủng bố, bạo loạn ở Điện Biên

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân đội, cứu hỏa và các ngành hàng không, y tế? đã tham gia. Phần diễn tập chỉ huy tham mưu gồm thông tin, báo cáo, chỉ đạo, điều hành với các cấp chức năng của địa phương và T.Ư, triển khai lực lượng của các đơn vị theo phương án.

Phần diễn tập thực binh gồm triển khai, xử lý các tình huống giả định chống gây rối và bạo loạn; tấn công tiêu diệt, đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin tại nhà ga, trên tàu bay và đài chỉ huy; rà phá bom mìn, xử lý chất độc hóa học và chữa cháy, cứu hộ - cứu nạn; khôi phục hoạt động tại nhà ga và tàu bay.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận định tình hình an ninh hàng không dân dụng trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, hiện tựợng không tặc, khủng bố quốc tế can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng đã diễn ra ở nhiều quốc gia.

Do đó cần thường xuyên triển khai diễn tập khẩn nguy phòng chống khủng bố tại các sân bay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG