Diễn tập phòng chống thiên tai trên sông Hương

 Cuộc diễn tập phòng chống thiên tai quy mô lớn trên sông Hương (thành phố Huế). Ảnh: M.Ngọc.
Cuộc diễn tập phòng chống thiên tai quy mô lớn trên sông Hương (thành phố Huế). Ảnh: M.Ngọc.
TPO - Ngày 18/9, hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an) cùng nhiều phương tiện vận tải đường thủy, đường bộ, khí tài đã tiến hành cuộc diễn tập thực binh phòng chống thiên tai, bão, lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn lớn nhất trên sông Hương (thành phố Huế) từ trước đến nay.

Tình huống giả định được đưa ra, cơn bão số 5 đổ  bộ vào các tỉnh, thành miền Trung từ Quảng Bình đến Đà Nẵng, sức gió vùng tâm bão cấp 12, giật cấp 14-15, mực nước các triền sông dâng cao, lũ trên sông Hương báo động 3, đe dọa đến tính mạng và tài sản hàng nghìn gia đình. 

Nhận tin báo từ tỉnh TT-Huế, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Tư lệnh Cảnh sát Cơ động bố trí lực lượng, phương tiện đến ngay địa phương này nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng cứu, sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đưa đến nơi an toàn, khống chế những đối tượng xấu lợi dụng mưa bão để trộm cắp tài sản người dân... Người dân vùng thiên tai cũng được cảnh sát cơ động thông báo tình hình bão, hướng dẫn sơ tán đến nơi an toàn.

Diễn tập phòng chống thiên tai trên sông Hương ảnh 1
Diễn tập phòng chống thiên tai trên sông Hương ảnh 2

Diễn tập bơi mang theo vũ khí quân dụng. Ảnh: M.Ngọc.

Sau khi sơ tán hết người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, cảnh sát cơ động chạy ca nô trên sông để thu gom tài sản, thuyền bè, giằng chống bảo vệ nhà dân, nhằm giảm thiệt hại tối đa do mưa bão. Cảnh sát cơ động còn phối hợp với các lực lượng chức năng khác tiến hành cứu cứu hộ, cứu nạn tại các gia đình bị trôi nhà, sơ cấp cứu dân bị thương, chuyển nạn nhân đến bệnh viện gần nhất. 

Diễn tập phòng chống thiên tai trên sông Hương ảnh 3

Giả định diễn tập về cứu hộ cứu nạn dân trong mưa bão. Ảnh: M.Ngọc.

Cuộc diễn tập kéo dài trong 2 giờ đồng hồ, với sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng của hơn 1.200 cảnh sát cơ động, công an, người dân và các lực lượng chức năng khác.

MỚI - NÓNG