Điều chỉnh giá vé tàu Tết

Điều chỉnh giá vé tàu Tết
Giá vé tàu Thống Nhất chiều TP.HCM đi Hà Nội trước Tết và chiều Hà Nội đi TP HCM sau Tết sẽ tăng bình quân 10% so với hiện hành. Riêng vé giường nằm khoang 4 điều hòa giữ nguyên 995.000 đồng.
Điều chỉnh giá vé tàu Tết ảnh 1

Đường sắt huy động 48 đoàn xe để phục vụ Tết. Ảnh: H.K.

Đây là quyết định do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa ban hành.

Theo Tổng công ty, giá vé chiều từ Hà Nội đi TP HCM (trước Tết) và chiều TP HCM ra Hà Nội (sau Tết) sẽ được giảm giá. Mức giảm cụ thể tùy thuộc vào từng mác tàu và loại chỗ, nhưng giảm tối đa là 40% áp dụng với một số tàu chạy thêm.

Nhà tàu không áp dụng chế độ giảm giá vé cho tập thể đi trong các ngày 8-15/2/2007 đối với tàu số chẵn chiều TP HCM đi Hà Nội và đối với tàu số lẻ chiều ngược lại trong thời gian 20-28/2/2007.

4 đôi tàu SE1/2, SE5/6, TN3/4, TN19/20 chạy vào 4 ngày Tết, từ 16/2 đến 19/2/2007 (tức 29 tháng chạp năm Bính Tuất đến 3 tháng giêng năm Đinh Hợi) được áp dụng giá vé như ngày thường.

So với năm ngoái, thời gian chạy tàu Tết kéo dài hơn 1 tuần, bắt đầu từ 2/2 đến 13/3/2007, tức từ 15 tháng chạp năm Bính Tuất đến hết ngày 25 tháng giêng năm Định Hợi. Giá vé điều chỉnh trên toàn tuyến, chứ không cắt khúc từng cung đường.

Theo ngành đường sắt, phải điều chỉnh giá vé vì luôn có sự bất bình hành trong vận chuyển hành khách dịp Tết. Trước Tết, bà con làm ăn xa ở miền Nam đổ xô mua vé về quê ngoài Bắc khiến tàu quá tải.

Trong khi đó, tàu chạy hướng Hà Nội - Sài Gòn thì rỗng. Ngược lại, sau Tết, bà con trở lại TP HCM để làm việc, luồng khách từ Hà Nội vào TP HCM tăng đột biến, gây khó khăn cho ngành.

Giảm áp lực chờ đợi mua vé tại ga Sài Gòn

Đặt chỗ mua vé xe lửa qua Internet như thế nào?

Để thuận tiện cho khách, Tổng công ty đã mở thêm 20 đại lý bán vé điện toán.

Ga Sài Gòn ưu tiên bán vé cho tập thể, khách đã làm thủ tục đăng nhập và đặt chỗ qua mạng tại địa chỉ www.vetau.com.vn, hoặc qua địa chỉ datchotauhoa@hcm.fpt.com, hoặc qua điện thoại (08.8218100).

Ngoài ra, hành khách có thể mua vé tàu Thống Nhất tại các ga có bán vé điện toán.

Việc bán vé đòi hỏi có ghi chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân chỉ áp dụng đối với khách từ TP HCM đi Hà Nội trong các ngày 8-15/2/2007. Nhà tàu hạn chế giải quyết việc đổi và trả vé trong những ngày cao điểm (8-15/2/2007 và 20-28/2/2007).

Trong dịp Tết, mỗi ngày có 12 đôi tàu khách Thống Nhất, tăng 6 đôi so với ngày thường. Biểu đồ chạy tàu không đổi, cụ thể tàu SE3/4 chạy suốt Hà Nội - TP HCM mất 29 tiếng rưỡi, tàu SE1/2 và SE5/6 mất 32 tiếng, các tàu Thống Nhất còn lại thời gian từ 38 đến 41 giờ.

Theo Hồng Khánh
Vnexpress

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.