Điều hai xe cứu hỏa chuyên dụng dập đám cỏ cháy

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hòa Hội
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hòa Hội
TPO - Khoảng 18 giờ ngày 5/4, một đám cháy lớn xảy ra ở khu đất đối diện Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ đang xây dựng thuộc khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền (Bình Thủy, TP Cần Thơ) khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Ông Trương Thành Hòa, Tổ phó tổ dân phố khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền nói: “Lúc đầu đám cháy nhỏ sau đó có gió mạnh đã lan ra khoảng hơn 2.000 m2, nhiều người dân rất hoang mang nên tôi gọi điện báo Cảnh sát PCCC đến dập lửa”.

Quan sát của PV Tiền Phong tại hiện trường, đám cháy ngày càng lan rộng, người dân xung quanh hốt hoảng nhưng chỉ dập lửa được ngoài rìa còn bên trong thì cháy ngày càng lớn, ngọn lửa cao hơn 4 m.

Một cán bộ Công an quận Ninh Kiều cho biết, nhận tin báo của người dân lúc 19 giờ 20 phút, Công an quận đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ có mặt tại hiện trường lúc 19 giờ 30 phút để tiến hành dập lửa. 

Sau 10 phút thì ngọn lửa cơ bản được khống chế và đến 20 giờ thì dập tắt hoàn toàn. Rất may đám cháy không gây thiệt hại về người.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.