Điều tra việc ông Quách Lê Thanh,Trần Quốc Trượng bỏ lọt tội phạm

Điều tra việc ông Quách Lê Thanh,Trần Quốc Trượng bỏ lọt tội phạm
TP- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày hôm qua đã chỉ đạo như vậy Sau khi nghe Bộ Công an báo cáo tiến độ và kết quả điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra trong quá trình thanh tra các công trình xây dựng của ngành dầu khí
Điều tra việc ông Quách Lê Thanh,Trần Quốc Trượng bỏ lọt tội phạm ảnh 1

Ông Trần Quốc Trượng

“Yêu cầu cơ quan an ninh điều tra tập trung điều tra làm rõ và có kết luận chính xác về trách nhiệm của ông Quách Lê Thanh, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ và ông Trần Quốc Trượng, Phó Tổng thanh tra Chính phủ”- Thủ tướng yêu cầu

Đề nghị tạm đình chỉ công tác 3 tháng đối với ông Trần Quốc Trượng

Cũng về nội dung này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã  yêu cầu làm rõ hai nội dung quan trọng.

Thứ nhất, điều tra làm rõ việc bị can đã bị khởi tố khai đưa tiền hối lộ cho ông Trần Quốc Trượng, Phó Tổng thanh tra Chính phủ, nếu đủ chứng cứ phạm tội nhận hối lộ phải khởi tố xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Trong khi chờ kết luận điều tra, để không cản trở, tạo thuận lợi và bảo đảm khách quan trong quá trình điều tra, Thủ tướng Chính phủ kiến nghị Ban Bí thư cho phép Thủ tướng Chính phủ ra quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian 3 tháng  đối với ông Trần Quốc Trượng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, theo Pháp lệnh Công chức

Thứ hai, điều tra làm rõ việc ông Quách Lê Thanh chỉ đạo kết luận thanh tra giảm nhẹ mức độ sai phạm của đối tượng bị thanh tra, không xử lý hình sự, để bỏ lọt tội phạm và tiến hành xác minh  làm rõ việc dư luận phản ánh ông Quách Lê Thanh đưa 2 con và 1 cháu vào làm việc ở Tổng công ty Dầu khí  Việt Nam (Petro Việt Nam) trong thời điểm thanh tra tại Tổng công ty này.

Bên cạnh đó, Thủ tướng còn yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện quy trình tố tụng đối với 3 bị can đã khởi tố, tạm giam gồm Lương Cao Khải, Dương Văn Lực, Bùi Văn Bảy.

Cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tối cao tiếp tục thu thập chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của các bị can theo tội danh đã được khởi tố, hoàn chỉnh hồ sơ, sớm đưa ra xét xử nghiêm minh theo pháp luật.

Những nội dung trong đơn tố cáo đối với bị can Dương Văn Lực gửi các cơ quan chức năng giao Tổng Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra làm rõ, nếu có đủ chứng cứ vi phạm pháp luật thì chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra truy tố theo pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an báo cáo kết quả điều tra các việc nêu trên lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2006.

Nhận 500 ngàn đồng:Loại khỏi ngành Thanh tra

Còn với một số công chức Thanh tra Chính phủ nhận tiền bồi dưỡng của đơn vị đang bị thanh tra (đã thừa nhận là có nhận 500.000 đồng ), Thủ tướng nêu rõ đó là hành vi vi phạm quy chế thanh tra, vi phạm Pháp lệnh Công chức, phải nghiêm túc kiểm điểm và phải nộp số tiền đã nhận cho các đơn vị trên.

Tổng Thanh tra Chính phủ phải xử lý kỷ luật hành chính nghiêm khắc và không để làm công tác thanh tra.

Trước đó, sau khi nghe các cơ quan chức năng báo cáo vụ việc và ý kiến phát biểu của lãnh đạo các cơ quan này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định:  “Đây là vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, những người phạm tội là cán bộ, công chức trong Thanh tra Chính phủ; vụ án đã được khởi tố điều tra 9 tháng, yêu cầu các cơ quan pháp luật phải khẩn trương làm rõ và có kết luận điều tra để sớm đưa ra xét xử nghiêm minh theo pháp luật, đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm và cũng không để oan sai, kiện toàn Thanh tra Chính phủ và củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước”. 

MỚI - NÓNG