Quảng Trị:

Điều tra vụ chìm tàu gây chết người gần đảo Cồn Cỏ

Tàu cá của ngư dân Lê Văn Hiếu ở thị trấn Cửa Tùng đã cứu những người bị nạn trên tàu chở hàng Cửa Tùng 01.
Tàu cá của ngư dân Lê Văn Hiếu ở thị trấn Cửa Tùng đã cứu những người bị nạn trên tàu chở hàng Cửa Tùng 01.
TPO - Công an huyện Vĩnh Linh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Sáng 22/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, liên quan đến vụ chìm tàu chở hàng gần đảo Cồn Cỏ vào trưa 11/10, Công an huyện Vĩnh Linh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đang tích cực điều tra những vấn đề liên quan đến vụ việc như hồ sơ kiểm định tàu; tàu bị chìm được cấp phép hoạt động trong vùng nào, đường biển hay sông; bến xuất phát và nơi đến của con tàu; tàu được cấp phép chở hàng hóa hay chở hành khách… Trên cơ sở đó, họ sẽ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hay không.

Điều tra vụ chìm tàu gây chết người gần đảo Cồn Cỏ ảnh 1

Ngư dân Lê Văn Hiếu (đội mũ). 

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 10h20 ngày 11/10, tàu chở hàng Cửa Tùng 01 thuộc doanh nghiệp tư nhân Ngọc Tuấn (ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh) xuất phát từ cảng Cửa Tùng. Trên tàu vận chuyển 260 tấn vật liệu xây dựng, nước uống đóng chai và 44 người.

Khi cách đảo Cồn Cỏ quãng 5 hải lý, tàu bị chìm do vỡ đáy.

Điều tra vụ chìm tàu gây chết người gần đảo Cồn Cỏ ảnh 2

Cơ quan chức năng đang túc trực tại cảng Cửa Tùng đón người bị nạn từ đảo Cồn Cỏ vào trưa 11/10/2016.

Trong số 44 người trên tàu ở thời điểm gặp nạn, có 16 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, còn lại là công nhân xây dựng, thuyền trưởng, thuyền phó và người phục vụ trên tàu. 

Vụ chìm tàu kể trên đã làm bà Nguyễn Thị Huệ (52 tuổi, ở phường 5, TP Đông Hà) tử vong.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.