Đình bay 5 phi công, tiếp viên Vietnam Airlines

TPO - Chiều 27/3, một lãnh đạo Vietnam Airlines (VNA) cho biết, vừa đình bay và yêu cầu giải trình một phi công và 4 tiếp viên của hãng, nghi liên quan vận chuyển hàng ăn cắp từ Nhật Bản về Việt Nam.

Được biết, đây là những cá nhân thường nhận nhiệm vụ trên đường bay từ Việt Nam đi Nhật Bản. Sở dĩ, VNA có động thái này vì phía nhà chức trách Nhật yêu cầu dẫn độ những người liên quan sang để phục vụ công tác điều tra đường dây tiêu thụ đồ gian.

Trong thời gian tường trình, 5 phi công và tiếp viên này không được nhận nhiệm vụ bay quốc tế.

Trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo VNA nói: “Chúng tôi khẳng định không bao che và sẽ xử lý nghiêm minh khi phía Nhật Bản công bố kết quả điều tra. Nếu đúng đây là những cá nhân lợi dụng nhiệm vụ để làm việc xấu thì cá nhân đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”.

Trước đó, chiều 26/3, VNA xác nhận: Nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc (số hiệu Ngọc 35, sinh năm 1988) bị câu lưu tại Nhật Bản để phục vụ điều tra. Ngay sau khi sự việc xảy ra (ngày 24/3), đại diện của hãng tiếp cận với cơ quan điều tra của Nhật.

MỚI - NÓNG