Đình bay hàng loạt tiếp viên hàng không

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Chiều 27/3, một lãnh đạo Vietnam Airlines (VNA) cho biết vừa đình bay và yêu cầu 1 phi công và 4 tiếp viên của hãng giải trình vì nghi có liên quan vận chuyển hàng ăn cắp từ Nhật Bản về Việt Nam.

Trong những ngày qua, Đài truyền hình NHK (Nhật Bản) chiếu nhiều lần hình ảnh nữ tiếp viên nghi can vận chuyển đồ ăn cắp về nước tiêu thụ.

Đài truyền hình này cũng sang Việt Nam trực tiếp phỏng vấn lãnh đạo VNA về vấn đề liên quan. Theo đó, vị lãnh đạo này cho biết: “Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ kết quả điều tra. Trong lúc này, chính hình ảnh của VNA đang bị ảnh hưởng rất lớn. Năm 2009 đã có trường hợp bị bắt tương tự, hãng đã sa thải. Chúng tôi đã có hàng loạt những biện pháp kiểm tra, giám sát".

Đại diện VNA cũng bày tỏ thái độ mong muốn được hợp tác với cơ quan cảnh sát Nhật Bản; hải quan của Nhật và Việt Nam để cùng ngăn chặn từ 2 phía.

“Mới đây, chúng tôi đã tăng cường trách nhiệm giám sát cho cơ trưởng, tiếp viên trưởng. Họ chịu trách nhiệm kiểm soát các thành viên trong phi hành đoàn mang hàng ngoài quy định và có quyền ra quyết định không cho thành viên vi phạm tham gia tổ bay”, lãnh đạo VNA nói.

Trước đó, ngày 24/3, nữ tiếp viên Nguyễn Bích Ngọc (số hiệu Ngọc 35, sinh năm 1988) bị câu lưu tại Nhật Bản để phục vụ điều tra.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.