Đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinashin đối với ông Phạm Thanh Bình

Đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinashin đối với ông Phạm Thanh Bình
TP - Hôm qua, tại trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin), lãnh đạo Bộ GT-VT, đại diện Bộ Nội vụ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinashin đối với ông Phạm Thanh Bình.

>> Chuyển hồ sơ vụ Vinashin sang điều tra hình sự

Trước đó, ngày 13-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra Quyết định số 1078/QĐ-TTg đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinashin đối với ông Phạm Thanh Bình để kiểm điểm trách nhiệm và thanh tra, điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ông Bình bị đình chỉ chức vụ sau khi có thông báo về kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm do Ủy ban Kiểm tra T.Ư công bố ngày 13-7; kết luận của Ban cán sự Đảng Chính phủ tại phiên họp ngày 13-7; đề nghị của Ban cán sự Đảng Bộ GT-VT cũng trong ngày 13-7. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cử ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GT-VT kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Vinashin.

Tại buổi nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Hồng Trường cho biết, sẽ dành 70% quỹ thời gian cho công việc tại Vinashin. Ông Phạm Thanh Bình có một tuần để bàn giao công việc. Được biết, lãnh đạo Vinashin vừa quyết định phân bổ 100 tỷ đồng cho các đơn vị thành viên để chi lương, đảm bảo ổn định đời sống cán bộ, công nhân viên.

MỚI - NÓNG