Đình chỉ công tác 4 thanh tra giao thông nghi nhận hối lộ

Đình chỉ công tác 4 thanh tra giao thông nghi nhận hối lộ
TP -Chiều 11-1, Thứ trưởng Bộ GTVT kiêm Tổng Cục trưởng Đường bộ Việt Nam Nguyễn Ngọc Đông cho biết, đã yêu cầu phòng ban chức năng đình chỉ công tác 4 thanh tra viên thuộc Đội Thanh tra 109 (thuộc Ban Thanh tra Đường bộ 1).

Trước đó 2 ngày, 4 viên thanh tra đường bộ này bị công an huyện Yên Bình (Yên Bái) yêu cầu hạn chế ra khỏi nơi cư trú vì dính vào nghi án nhận hối lộ của đơn vị thi công cột điện vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ (báo Tiền Phong đã đưa).

Cùng ngày, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản báo cáo vụ việc cho Bộ GTVT. Trao đổi với PV Tiền Phong, Trưởng Ban Thanh tra Đường bộ 1 Bùi Thanh Thái (người được cử lên Yên Bái xác minh thông tin) cho biết: “Mấy anh em trong đội thanh tra liên quan vụ việc kêu bị oan và nói không nhận được đồng nào.

Bản thân tôi trước đó đi tuần tra đã phát hiện vi phạm và chỉ đạo đơn vị quản lý cung đường xử lý nghiêm. Hiện, công an chưa có kết luận. Hai đến 3 người trong đội thanh tra này là đảng viên”.

Theo ông Thái, quốc lộ 70 đi qua Yên Bái có hành lang an toàn tính từ mép đường là 15m, nhưng đơn vị thi công thuộc Cty CP Xây dựng số 9 Thăng Long (Ban QLDA của Sở Công thương Yên Bái) đã đào hố đổ khuôn bê tông chôn cột điện ở phạm vi cách mép đường 1m.

Khi bị đơn vị chức năng xử lý, đại diện thi công đã ký vào biên bản vi phạm. Theo Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, nghi án này phát lộ khi đơn vị thi công thuộc Cty CP Xây dựng số 9 Thăng Long chung chi 19 triệu đồng để đội thanh tra bỏ qua sự việc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG