Đình chỉ Giám đốc Trung tâm có bảo mẫu hành hạ trẻ nhiễm HIV

Bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ Trẻ em Linh Xuân
Bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ Trẻ em Linh Xuân
Liên quan đến vụ nhiều trẻ em có HIV bị hành hạ trong bữa ăn, chiều 7/4, Ban Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiên, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Linh Xuân (Sở LĐTB-XH TPHCM).

Theo đó, bà Tiên bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 7 đến hết ngày 21-4 để kiểm điểm những vụ việc xảy ra tại đơn vị trong thời gian qua.

Người được phân công phụ trách, chỉ đạo, điều hành toàn diện hoạt động tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Linh Xuân là ông Lê Chu Giang, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐTB-XH TPHCM.

 Trước đó, sáng 7-4, ông Huỳnh Tấn Dũng, Chánh Thanh tra Sở LĐTB-XH TPHCM công bố quyết định thanh tra đối với Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Linh Xuân. Trước tình trạng nhiều trẻ em có HIV ở trung tâm bị đánh đập mà báo chí đã phản ánh, Sở LĐTB-XH TPHCM đã quyết định thành lập đoàn thanh tra đối với trung tâm này. Theo đó, trong 7 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, đoàn sẽ thanh tra việc thực hiện thực thi Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em tại trung tâm; trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Linh Xuân.

Theo Theo SGGP
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.