Đình chỉ giảng viên bị tố nhận tiền của sinh viên

Đình chỉ giảng viên bị tố nhận tiền của sinh viên
PGS.TS Nguyễn Bá Diến, trưởng bộ môn luật quốc tế thuộc khoa luật (ĐH Quốc gia Hà Nội), vừa bị lãnh đạo khoa quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian thanh tra làm rõ những nội dung đơn thư tố cáo của một số sinh viên - thông tin từ GS.TS Phạm Hồng Thái, chủ nhiệm khoa luật, cho biết chiều 25-5.

Đình chỉ giảng viên bị tố nhận tiền của sinh viên

> Giảng viên lãnh án tù vì vòi tiền "bảo đảm đậu"
> Thêm 1 giáo viên trường Trung cấp Nghề GTVT bị bắt

PGS.TS Nguyễn Bá Diến, trưởng bộ môn luật quốc tế thuộc khoa luật (ĐH Quốc gia Hà Nội), vừa bị lãnh đạo khoa quyết định tạm đình chỉ công tác trong thời gian thanh tra làm rõ những nội dung đơn thư tố cáo của một số sinh viên - thông tin từ GS.TS Phạm Hồng Thái, chủ nhiệm khoa luật, cho biết chiều 25-5.

Đơn thư của sinh viên gửi tới ĐH Quốc gia Hà Nội và một số cơ quan cấp trên nêu đích danh PGS.TS Nguyễn Bá Diến nhận tiền của sinh viên với mức “đóng góp” mỗi sinh viên mỗi lần từ 500.000 - 1 triệu đồng để đổi lấy việc được hướng dẫn trước nội dung thi vấn đáp, đạt điểm cao trong môn tư pháp quốc tế - môn học do thầy Diến phụ trách.

Bên cạnh đó, sinh viên còn phản ảnh việc ông Diến để con trai là Nguyễn Hùng Cường - đang học thạc sĩ, chưa đủ tiêu chuẩn - đứng bục giảng dạy.

Ngay sau khi nhận được đơn thư tố cáo, lãnh đạo khoa đã thành lập tổ thanh tra để xác minh từng vụ việc. GS.TS Phạm Hồng Thái khẳng định việc sinh viên tố cáo ông Nguyễn Hùng Cường chưa đủ tiêu chuẩn để đứng bục giảng dạy là có thật.

Lãnh đạo khoa đã giải quyết dứt điểm việc này bằng quyết định tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với ông Cường. Những nội dung liên quan đến việc nhận tiền “đi thầy” đổi điểm đang được làm rõ, khoa xác định nếu có tiêu cực, sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Theo Thanh Hà
Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.