Đình chỉ hoạt động ba doanh nghiệp làm cá chết

TP - Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) Nguyễn Văn Tài vừa ký ban hành ba quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với 3 đơn vị xả thải ra sông Bưởi gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt trên sông Bưởi thời gian qua. 

Ba doanh nghiệp bị xử phạt gồm Cty TNHH Một thành viên Tân Hiếu Hưng, Cty Cổ phần Mía đường Hòa Bình và Cơ sở chăn nuôi lợn Nguyễn Ngọc Sáng. Tổng số tiền xử phạt với ba doanh nghiệp là hơn 3,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Cty Tân Hiếu Hưng bị đình chỉ hoạt động 12 tháng kể từ ngày 20/5. Cty Cổ phần Mía đường Hòa Bình bị đình chỉ hoạt động 6 tháng từ 20/5. Cơ sở căn nuôi lợn của ông Nguyễn Ngọc Sáng bị đình chỉ hoạt động 3 tháng.

Trước đó, trên sông Bưởi đoạn qua tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng các nuôi lồng chết hàng loạt. Nguyên nhân được chỉ ra là do một số doanh nghiệp sản xuất ở tỉnh Hòa Bình đã xả thải trực tiếp ra sông Bưởi.

Đình chỉ hoạt động ba doanh nghiệp làm cá chết ảnh 1

Cá chết ở sông Bưởi.

Liên quan đến việc cá chết tại sông Bạng, huyện Tĩnh Gia, ngày 18/5, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Thanh Hóa cho biết đã yêu cầu địa phương khẩn trương di dời các nuôi lồng không đúng quy hoạch.

Sở TNMT cũng cho hay, nguyên nhân ban đầu khiến cho cá nuôi lồng trên sông Bạng ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) bị chết trong các ngày từ 5/5 đến 7/5 là do thiếu ô xy trong nước cục bộ ở các lồng nuôi; tác động của chất thải từ các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của các cơ sở, doanh nghiệp, hộ gia đình chế biến hải sản ở các xã Hải Bình, Hải Thanh; hoạt động của tàu thuyền ra vào cảng cá Lạch Bạng.

Như Tiền Phong đã đưa tin từ ngày 5/5 đến 7/5, cá nuôi lồng của các hộ dân ở cửa sông Lạch Bạng bất ngờ bị chết. Người dân địa phương nghi ngờ do các công ty kinh doanh hải sản xả thải gây ô nhiễm môi trường.

MỚI - NÓNG