Đình chỉ tuyệt đối công trình vi phạm tại Bạch Mai

Đình chỉ tuyệt đối công trình vi phạm tại Bạch Mai
TP- Chiều qua (27/7), quận Hai Bà Trưng đã có văn bản số 130/TB-UBND thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND quận Nguyễn Văn Sửu về việc xử lý công trình tái vi phạm trật tự xây dựng đô thị số 221-223 Bạch Mai.
Đình chỉ tuyệt đối công trình vi phạm tại Bạch Mai ảnh 1
Công trình 221-223 Bạch Mai tái phạm

Theo đó, UBND quận Hai Bà Trưng giao cơ quan điều tra Công an quận, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an phường Cầu Dền xem xét hành vi tái phạm của ông Đinh Văn Sáu-chủ công trình, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi cố tình vi phạm trật tư xây dựng đô thị. Trường hợp chủ công trình thiếu hợp tác, chống đối cần có biện pháp xử lý nghiêm minh.

UBND quận Hai Bà Trưng cũng yêu cầu UBND phường Cầu Dền đình chỉ có hiệu lực ngay toàn bộ công trình 221-223 Bạch Mai; tuyệt đối không để thi công bất cứ hạng mục gì tại công trình do giấy phép xây dựng đã bị thu hồi; tổ chức giải tán thợ thi công.

Về phương án tháo dỡ, phường Cầu Dền yêu cầu chủ công trình ký hợp đồng với đơn vị tháo dỡ, tổ chức tháo dỡ triệt để các hạng mục mới phát sinh vi phạm, kinh phí tháo dỡ do chủ công trình chi trả. Nếu chủ đầu tư chống đối, phường Cầu Dền, Thanh tra xây dựng quận sẽ tổ chức cưỡng chế ngay phần sai phạm.

Được biết, công trình số 221-223 Bạch Mai xây dựng vượt phép, đã bị buộc tháo dỡ 4/12 tầng từ tháng 11/2006. Thời gian gần đây, chủ công trình đã tái phạm, cho xây mở rộng tum thang máy, xây tường tầng 9 cao 2,2m, ghép cốt pha đổ cột bê tông, hoàn thiện tàng chống nóng trên phần đã bị xử lý, xây tường ban công thành phòng (tầng 2-8).

Thực hiện sự chỉ đạo của quận, đến chiều qua, phường Cầu Dền đã thuê một đơn vị bắt đầu tổ chức tháo dỡ phần sai phạm mới tại công trình này.

MỚI - NÓNG