Dịp APEC 14: Người dân và các phương tiện đi lại thế nào?

Dịp APEC 14: Người dân và các phương tiện đi lại thế nào?
TP - Trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC, Hà Nội hiện phương án phân luồng giao thông, cấm đường nhiều tuyến phố (cấm theo giờ hoặc cấm tuyệt đối) nhằm bảo đảm TTATGT. Vậy người dân và các phương tiện sẽ đi như thế nào?
Dịp APEC 14: Người dân và các phương tiện đi lại thế nào? ảnh 1
Nhiều người dân Hà Nội chuyển sang đi xe buýt trong thời gian diễn ra APEC  Ảnh: Hồng Vĩnh

Từ ngày 10 đến hết ngày 20/11 (6h00-22h00):

Cấm toàn bộ các loại xe tải, xe ôtô chở khách từ 26 chỗ ngồi trở lên (trừ xe buýt, xe phục vụ hội nghị, xe khách vào bến xe, xe thu gom rác, rửa đường, cấp nước sinh hoạt, xe giải quyết sự cố) hoạt động trên các tuyến:

An Dương Vương, Âu Cơ, gầm cầu Thăng Long, Yên Phụ, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Nguyễn Khoái, Minh Khai, Tam Trinh, Pháp Vân, Quốc lộ 1A cũ, đường 70, Láng Hoà Lạc, Lê Đức Thọ, đường nối từ Lê Đức Thọ đến Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng.

Các phương tiện đi theo chỉ dẫn của CSGT và biển báo trên đường.

Riêng  hai ngày 18, 19/11 (từ 6h00-23h00):

Cấm các loại xe tải, xe chở khách từ 26 chỗ ngồi trở lên hoạt động trên tuyến đường:

Láng - Hoà Lạc (từ Trung Kính đến Trần Duy Hưng), Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Đào Tấn, Giang Văn Minh, Cát Linh, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Sơn Tây, Tràng Thi, Hàng Khay, Điện Biên, Lê Hồng Phong, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Đặng Thái Thân, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Độc Lập, Chu Văn An, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông, Quang Trung, Bà Triệu, Yên Phụ, Thanh Niên, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Xuân Diệu, Thụy Khuê (từ dốc Tam Đa đến đường Thanh Niên), Hoàng Hoa Thám (từ dốc Ngọc Hà đến Mai Xuân Thưởng), Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng.

Các phương tiện đi theo chỉ dẫn của CSGT và biển báo trên đường.

Từ 12 đến 19/11 cấm các phương tiện đi vào đường Sơn Tây:

Các phương tiện phải đi theo hướng: Trần Phú - Hùng Vương - Lê Hồng Phong - Đội Cấn.

Tuyến đường có khách sạn và hoạt động APEC (ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông): 

-Ngô Quyền, Thanh Niên, Lý Thường Kiệt, Kim Mã, Cát Linh, Xuân Diệu, Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tông (các khách sạn); 

-Bảo tàng Dân tộc học-đường Nguyễn Văn Huyên, Nhà hàng Dã Liên-Nguyễn Du, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Nhà hát múa rối nước Thăng Long-Đinh Tiên Hoàng, Bảo tàng Lịch Sử-Phạm Ngũ Lão, Trần Khánh Dư.

Ngày 16/11 (từ 17h- 23h30)

Cấm toàn bộ các phương tiện đi vào các tuyến phố: Nguyễn Khuyến - Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Các phương tiện phải đi theo hướng Nguyễn Thái Học - Cửa Nam và theo chỉ dẫn của CSGT.

Ngày 18/11 (từ 07h- 20h) cấm xe ôtô đi vào đường Nguyễn Chí Thanh và Trần Duy Hưng (trừ các xe có phù hiệu APEC):

Các phương tiện phải đi theo chỉ dẫn của CSGT.

Đặc biệt, trong thời gian từ ngày 12 đến 20/11:

Cấm toàn bộ các phương tiện (trừ xe chở đại biểu, xe phục vụ Hội nghị) hoạt động trên các tuyến đường:

Láng - Hoà Lạc (từ Lê Đức Thọ đến Phạm Hùng), đường Phạm Hùng (từ Láng - Hoà Lạc đến đường Sông Đà), trục đường số 6, số 7 tiếp giáp Trung tâm Hội nghị Quốc gia (HNQG) để phục vụ công tác bảo vệ; đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng trong thời gian đón dẫn các đoàn từ khách sạn đến Trung tâm HNQG và từ Trung tâm HNQG về  khách sạn.

Các phương tiện đi theo chỉ dẫn của CSGT và biển báo.

Phân luồng với ô tô, xe tải qua cầu Thăng Long - tuyến liên quan (từ 12-20/11)

- Các xe ôtô tải từ phía Nam qua Cầu Chương Dương sang quốc lộ 1, quốc lộ 5 đi theo lộ trình sau: Pháp Vân - Tam Trinh - Minh Khai - Nguyễn Khoái- Trần Khánh Dư - Trần Quang Khả i-cầu Chương Dương. (Các xe ôtô tải từ quốc lộ 1, quốc lộ 5 qua Hà Nội về phía Nam sẽ đi theo hướng ngược lại).

Thời gian hoạt động các loại xe tải: Xe ôtô tải đến 1,25 tấn không được hoạt động giờ cao điểm (sáng từ 6h30; chiều từ 16h30-20h00); xe trên 1,25 tấn-10 tấn, xe máy thi công, chỉ được hoạt động từ 20h00-5h00 sáng hôm sau; xe ôtô tải trọng trên 10 tấn, chỉ được hoạt động từ 22h00-5h00 sáng hôm sau.

- Các xe ôtô tải từ quốc lộ 1, quốc lộ 6, quốc lộ 32, qua Cầu Thăng Long sang phía Bắc đi theo lộ trình: Phan Trọng Tuệ -đường 70 - Nhổn (hoặc đường 70 - Láng - Hoà Lạc - Lê Đức Thọ) - quốc lộ 32- Phạm Văn Đồng-qua Cầu Thăng Long (Các xe ôtô từ phía Bắc qua Cầu Thăng Long đi quốc lộ 32, quốc lộ 6, quốc lộ 1 sẽ đi theo hướng ngược lại)

- Các xe ôtô đi từ Bắc Thăng Long đi quốc lộ 1, quốc lộ 5 đi theo đường: Bắc Thăng Long-Vực Dê-quốc lộ 3-quốc lộ 1 hoặc quốc lộ 5 (xe ôtô đi từ quốc lộ 1, quốc lộ 5 đi Bắc Thăng Long theo hướng ngược lại).

Sau ngày 20/11, các phương tiện tham gia giao thông đi lại bình thường.

Nguyễn Tuấn

MỚI - NÓNG