Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ: Xe nhồi nhét, thả khách trên đường

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ: Xe nhồi nhét, thả khách trên đường
TP - Tuy dịp nghỉ lễ không dài nhưng Giỗ Tổ Hùng Vương trong 3 ngày vừa qua, tàu xe đi lại gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Riêng trong ngày 15/4, nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội đã xảy ra ùn tắc kéo dài, cùng với đó là tình trạng xe khách nhồi nhét, thả khách ngay trên đường.

Chiều qua, nhiều tuyến cao tốc, quốc lộ hướng về Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Nguyên nhân chính được CSGT cho biết, do lượng người và phương tiện tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường trên chiều về Hà Nội nên gây ùn tắc. Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, ùn tắc bắt đầu xảy ra từ 15h, đến 19h các dòng phương tiện tại đây vẫn kéo dài cả ki-lô-mét, nhất là với đoạn qua trạm thu phí BOT và đoạn từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương về Pháp Vân.

Thời điểm 17h, tại khu vực cầu vượt Ngũ Hiệp và nút Pháp Vân chúng tôi ghi nhận, lòng đường cao tốc hướng Hà Nội đặc kín phương tiện; nhiều ô tô, xe khách nối dài. Ngoài lực lượng CSGT Đội số 14 - Phòng CSGT Hà Nội, tại nút Phát Vân còn được tăng cường nhiều lực lượng gồm cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động để hướng dẫn, phân luồng phương tiện. Tuy nhiên, do lượng phương tiện đổ về từ cao tốc và đường trên cao theo hướng cầu Thanh Trì lớn nên ùn tắc tại đây xảy ra suốt giờ cao điểm chiều qua.

Tình trạng giao thông ùn tắc kéo dài cũng xảy ra với các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô như Giải Phóng, Nam Thăng Long, Xuân Thủy - Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, cầu Thanh Trì, Nguyễn Văn Cừ… Trên tuyến đường Giải Phóng, giờ cao điểm chiều qua, mặc dù phương tiện lưu thông đặc kín trên đường, ùn tắc kéo dài từ đường Vành đai 3 đến cổng Bến xe Giáp Bát, nhưng nhiều xe khách chạy đến đây thay vì vào bến xe đã đứng trên đường đón trả khách, khiến tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng hơn.

Lúc 17h15, tại đoạn trước các số nhà 1.101 đến 1.107, xe khách loại 45 chỗ mang thương hiệu nhà xe Tùng Lâm, có BKS 36B-02578 chạy tuyến Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) - Bến xe Giáp Bát chở chật khách đã dừng hàng chục phút cho khách xuống ngay trên đường. Cùng với xe đứng chiếm dụng lòng đường,  khi xe 36B-02578 đỗ trả khách, liền có hàng chục taxi đến vây quanh xe để mời chào khách.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ: Xe nhồi nhét, thả khách trên đường ảnh 1 CSGT yêu cầu xe khách 35B-003.51 của nhà xe Đức Long phải san tải 35 khách chở vượt ngày 13/4

Ngoài gây thêm tắc đường, sự việc trên còn gây lộn xộn cho cả một đoạn phố Giải Phóng. Tại ngã ba Pháp Vân - Trần Thủ Độ (khu vực Bến xe Nước Ngầm) chiều qua, xe khách mang thương hiệu nhà xe Doanh Lý, BKS 36B-01391 cũng bắt, trả khách ngay tại đây và gây cản trở giao thông. Thời điểm 17 giờ, ngoài xe của nhà xe Doanh Lý, tại đây chúng tôi còn ghi nhận xe khách mang thương hiệu nhà xe Vạn Lục Tùng, BKS 43B-04608 dừng đỗ, đón khách, trả nhận hàng trên đường.

Xe 29 chỗ nhồi 64 khách

Qua tuần tra, kiểm soát trong đợt nghỉ lễ Gỗ Tổ, các đội CSGT tuần tra, kiểm soát trên cao tốc thuộc Cục CSGT đã phát hiện, xử lý hàng chục xe khách nhồi nhét. Cụ thể, vào 11h40 ngày 13/4 Đội CSGT tuần tra kiểm soát trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình đã phát hiện xe khách của nhà xe Đức Long, có BKS 35B-003.51 do tài xế Vũ Tài K (sinh năm 1982, trú tại Kim Sơn, Ninh Bình) điều khiển đã chở quá số người quy định. Tại thời điểm kiểm tra khi xe đang lưu thông theo hướng Hà Nội - Ninh Bình, đến trạm kiểm soát CSGT yêu cầu dừng xe thì phát hiện xe 29 chỗ nhưng chở tới 64 hành khách (vượt 35 người).

Điều đáng nói là theo thông tin từ Bến xe Giáp Bát, tại thời điểm xuất bến, trên xe chỉ có 10 khách, nhưng khi bị lực lượng CSGT kiểm tra, trên xe này đã chở 64 khách. Sau khi bị phát hiện sự việc trên, lái xe đã thừa nhận lỗi nhồi nhét khách và phải bố trí phương tiện khác để chở (san tải) số hành khách vượt quá quy định. Với hành vi chở khách vượt trên 100% so với quy định, tài xế đã bị tước giấy phép ít nhất 5 tháng, riêng chủ doanh nghiệp bị phạt trên 50 triệu đồng.

Cũng theo Cục CSGT, trên cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình, sáng qua tại đây cũng xảy ra vụ tai nạn giữa 4 ô tô. Cụ thể, vào khoảng 6 giờ sáng nay (15/4), trên đoạn đường dẫn kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (thuộc địa phận xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, Nam Định) ô tô 45 chỗ mang biển kiểm soát 17B - 017.26 lưu thông theo hướng Ninh Bình - Hà Nội do không làm chủ được tốc độ và phanh gấp nên bị lật ngang.

Đầu xe cắm xuống mương nước bên vệ đường, đuôi xe vẫn nằm trên một phần đường. Đúng lúc đó, xe khách 45 chỗ mang biển kiểm soát 34B - 016.91 chạy cùng chiều bất ngờ va vào phần đuôi xe bị lật phía trước. Cú đâm mạnh khiến xe khách này quay ngang, chiếm phần lớn lòng đường nên đã xảy ra va chạm với xe cứu thương mang biển kiểm soát 30F - 153.25 và xe tải mang biển kiểm soát 86C- 032.88 chạy ngược chiều.

Vụ tai nạn liên hoàn đã làm 2 xe khách và xe tải hư hỏng nặng phần đầu và thân xe; xe cứu thương bị văng xuống mép ruộng ven đường. Rất may không có thiệt hại về người.

MỚI - NÓNG