Đồ chơi Trung Quốc giả hiệu Việt Nam

Đồ chơi Trung Quốc giả hiệu Việt Nam
TP - Ngày 9-9, Chi cục quản lý thị trường (QLTT) tại TPHCM và Hà Nội đồng loạt kiểm tra và phát hiện nhiều cửa hàng đồ chơi bày bán đồ chơi đĩa bay giả xuất xứ từ Trung Quốc, có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

> Đồ chơi Trung Quốc nhái hàng Việt Nam

Đội quản lý thị trường 3A TPHCM phát hiện và thu giữ 511 đồ chơi và 3 thùng hàng đồ chơi các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có tem CR. Qua kiểm kê, có khoảng hơn 50 đĩa bay giả nhái theo kiểu dáng của đĩa bay Tosy đã được cấp bằng sáng chế độc quyền tại Hàn Quốc và Việt Nam.

Cùng ngày tại Hà Nội, phát hiện cửa hàng số 3 phố Chả Cá bày bán đĩa bay Tosy giả và bị phạt hành chính 4,4 triệu đồng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.